Thiếu nữ ghi số chứng minh nhân dân tố cáo 'yêu râu xanh'

Pháp luậtThứ Sáu, 06/06/2014 08:18:00 +07:00

Lợi dụng trong lúc Thế Anh đi vào nhà vệ sinh, chị D. đã mở ví đọc được tên cùng với 4 số đầu của CMND nên đã làm đơn tố cáo lên Công an TP Buôn Ma Thuột.

Sau khi dùng búa uy hiếp, hãm hiếp thiếu nữ nhiều lần ngoài đường và trong nhà nghỉ Khánh Vân (TP Buôn Ma Thuột) gã thầy giáo dạy nhạc vào nhà vệ sinh đi tắm.

Ảnh minh họa  
Lợi dụng lúc này, chị D. đã mở ví đọc được tên cùng với 4 số đầu của CMND nên đã làm đơn tố cáo lên Công an.


Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Anh (22 tuổi, trú tổ dân phố 3, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết, Nguyễn Thế Anh hiện đang là giáo viên dạy nhạc tại Trường Tiểu học Trần Phú, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.

Vào khoảng 2h sáng 30/5, chị Đ.T.T.D. (24 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) một mình điều khiển xe máy trên đường đi làm về, khi đi đến đoạn đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột thì Thế Anh điều khiển xe máy BKS 47N1-094.99 giả vờ chạy theo nói chị D. dừng lại để hỏi đường. Thấy người lạ, lại có một mình trong đêm khuya nên chị D. không đồng ý thì bị Thế Anh dọa có mang theo dao và yêu cầu chị D. dừng xe.

Khi chị D. vừa dừng xe, Thế Anh đã khống chế bắt chị D. điều khiển xe đi trước, còn mình điều khiển xe kè phía sau dẫn đường. Khi đi đến đầu đường Phan Kiệm - Lê Duẩn thì Thế Anh bắt chị D. dừng xe và lấy trong người ra 1 chiếc búa bằng sắt (dài khoảng 20cm) đe dọa, ép chị D. vào tường rồi thực hiện hành vi đồi bại tới 3 lần.

Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, Thế Anh lục túi chị D. lấy đi 1 điện thoại iPhone 4. Chưa chịu buông tha, Thế Anh tiếp tục ép chị D. đi tiếp và đe dọa nếu bỏ chạy thì sẽ tìm cách giết chết.

Khi cả hai đi đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Thế Anh yêu cầu chị D. dừng xe để hắn vào bãi gửi xe. Gửi xe xong, Thế Anh quay ra ép chị D. lên xe rồi chở thẳng đến nhà nghỉ Khánh Vân (đường Giải Phóng, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột).

Tại đây, Thế Anh dùng búa ép chị D. đi vào nhà nghỉ rồi thực hiện hành vi giao cấu thêm 2 lần nữa. Đến khoảng 4h30 cùng ngày, Thế Anh mới chịu buông tha cho chị D. ra về.

Cũng tại đây, lợi dụng trong lúc Thế Anh đi vào nhà vệ sinh, chị D. đã mở ví đọc được tên cùng với 4 số đầu của CMND nên đã làm đơn tố cáo lên Công an TP Buôn Ma Thuột.

Sau khi tiếp nhận trình báo của chị D., Công an TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng điều tra và tiến hành bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Thế Anh.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn