Thiếu nữ bị hiếp giết khi đi chăn bò: Nghi phạm là người hiền lành, dễ gần

Pháp luậtThứ Hai, 17/04/2017 15:22:00 +07:00

Trong vụ sinh viên đi chăn bò chết lõa thể, nghi phạm được xác định là người ngoan hiền, cùng xóm với nạn nhân.

Một tuần qua vụ án thiếu nữ đi chăn bò bị giết vẫn khiến dư luận xôn xao khi hung thủ vẫn chưa bị bắt. Nạn nhân là Bùi Thị Ển (24 tuổi, trú tại xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình).

Theo thông tin từ Công an tỉnh hòa Bình, công an đã xác định được nghi phạm chính liên quan tới vụ việc. Thông tin tiết lộ, nghi phạm là nam thanh niên ở cùng xã Mỹ Hòa với nạn nhân.

Sáng ngày 17/4, trao đổi với phóng viên, trưởng xóm Ngay cho biết: "Gần một tuần nay công an vẫn đang lùng sục khắp nơi tìm nghi phạm gây án. Sau khi biết được đối tượng cùng xóm gây án, bản thân tôi và người dân xóm đều rất bất ngờ.

Nghi phạm này là người hiền lành, nói chuyện cũng dễ gần. Hàng ngày nghi phạm đi làm thợ xây và chưa có tiền án tiền sự gì.

Vì là người cùng xóm nên đối tượng và nạn nhân cũng có quen biết nhau, cũng chỉ chào hỏi thôi chứ không thân thiết. Cháu Ển đi học suốt nên giữa nạn nhân và nghi phạm không có mâu thuẫn nào cả".

Co gai bi hiep giet khi chan bo, hiếp dâm khi chăn bò, cô gái bị hiếp dâm, vụ án hiếp dâm, hiếp dâm sinh viên, hiếp xong giết, hiếp dâm giết người, hiếp dâm khi đi chăn bò ở hòa bình, tin an ninh, an ninh hình sự, an ninh xã hội, tin mới nhất, báo an ninh, đọc báo, vtc news, vtc.vn - 1

Nạn nhân được đánh giá ngoan hiền, học giỏi nhất xóm 

Theo trưởng xóm, ngay sau khi gây ra chuyện, nghi phạm này mất hút từ trưa và không ai nhìn thấy đối tượng này nữa.

Nói về hoàn cảnh gia đình nghi phạm, trưởng xóm nhận xét: "Người đàn ông này đã có con lớn năm nay cũng 14 tuổi. Nghi phạm và vợ ly hôn nhau được 4 năm, kinh tế cũng thuốc dạng khó khăn và là hộ nghèo trong xóm.

Ở địa phương, gia đình nhà nạn nhân cũng hiền lành nên giữa hai gia đình không có thù hằn gì, cả hai gia đình cũng chưa từng đến nhà nhau bao giờ".

Vu sinh vien chet loa the: Nghi pham la nguoi de gan

Hiện trường nơi xảy ra vụ án hiếp giết thương tâm. 

Cùng ngày, ông Bàm - bố của nạn nhân buồn rầu nói về cái chết của con gái: "Tôi cũng chỉ biết tên của nghi phạm giết con gái tôi thôi chứ không tiếp xúc nhiều với hắn. Giờ chỉ chờ vào công an họ truy tìm cho ra hung thủ giết con gái để hắn khai nguyên nhân hay có đồng phạm hại con gái tôi không?

Từ trước đến nay, giữa gia đình tôi và gia đình hắn không hề có xích mích gì với nhau, không hiểu sao hắn lại làm như vậy. Sau vụ việc xảy ra, gia đình họ cũng không sang hỏi thăm hay xin lỗi gì với gia đình tôi".

Theo ông Bàm, nghi phạm này với con gái mình không quen thân với nhau. Mặc dù hai vợ chồng nghi phạm đã ly hôn những nghi phạm cũng chưa từng tán tỉnh cháu Ển.

"Nó cũng không hay đến nhà hay thể hiện sự quan tâm cháu Ển. Trước hôm xảy ra sự việc tôi có gặp đối tượng đó, tôi đuổi bò và có chạm vào lưng hắn nên giật mình.

Sau đó tôi thấy hắn có khẩu súng để trên tảng đá rồi khen súng đẹp thế. Súng của hắn mang theo hôm đó là dạng súng tự chế. Đến hôm sau cháu Ển đi chăn bò thì gặp chuyện như vậy" - ông Bàm nói.

Theo bố nạn nhân, Ển từ ngày ra trường (tính từ Tết đến nay) chỉ loanh quanh trên nhà làm cỏ mía, mấy hôm cháu đi chăn bò thì xảy ra sự việc như vậy. Từ hôm xảy ra chuyện với con gái tôi đến nay, không ai dám vào rừng nữa.

Liên quan đến vụ việc, mới đây lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của chị Bùi Thị Ển.

Như thông tin trước đó, chiều tối 10/4, khi phát hiện Ển đi chăn bò không thấy về, người nhà đi tìm thì nhận được tin báo của người dân rằng nạn nhân đã chết bên bìa rừng, trong tình trạng lõa thể,  khắp người có vết bầm tím.

Theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, nạn nhân có thể bị kẻ xấu hãm hiếp, rồi ra tay giết người bịt đầu mối.

Video: Lời kể của bé gái bị cha và ông nội xâm hại gây phẫn nộ

(Nguồn: Báo Đất Việt)
Bình luận
vtcnews.vn