Thiếu nữ bị hại đời khi đi học tiếng Hoa

Pháp luậtThứ Tư, 12/09/2012 04:40:00 +07:00

(VTC News) – Bé T đi ra đường để mua bánh mỳ ăn thì có một nam thanh niên đến xưng là người quen của bố mình rồi giở trò đồi bại với cô bé.

(VTC News) – Đi học tiếng Hoa được nghỉ giữa giờ, bé T đi ra đường để mua bánh mỳ ăn thì có một nam thanh niên đến xưng là người quen của bố mình rồi giở trò đồi bại với cô bé.

Công an đang dẫn giải bị cáo ra xe chở phạm 
Ngày 12/9, trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Chí Hải (39 tuổi, ở Tân Bình, TP.HCM) 18 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/4/2012, cháu L.T.T.T (13 tuổi, ở TP.HCM) đi học tiếng Hoa ở một trường ở Q.8. Lúc giờ ra chơi, em tranh thủ ra đường mua đồ ăn để lót dạ cho những tiết học tiếp theo.

Lúc em đang mua thì Hải từ đâu chạy đến, xưng là người quen của bố em T và nói bố em T có nhờ Hải đưa cho em một thứ gì đó nhưng phải lên xe Hải chở đi mới lấy được. Nghĩ là người quen của bố thật, em T đồng ý.

Và để thực hiện hành vi giao cấu của mình, Hải chở bé T đến tận tầng hầm của khu chung cư Hòa Hưng. Đến nơi bé T hỏi đồ của bố gửi đâu, Hải nói bé T đứng ở dưới để y đợi chờ ở lầu 5 của tòa nhà còn y đi mượn bảo vệ khu chưng cư 50 ngàn đồng.

Mượn tiền xong, Hải quay lại đưa cho bé T 50 ngàn đồng và một tờ giấy viết bằng tiếng Hoa. Sau đó Hải đe dọa, ở đây có rất nhiều kẻ xì ke tụ tập rồi bảo theo Hải xuống tầng hầm.

Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, Hải đe dọa bé T không được nói cho ai biết và bỏ mặc bé T ở lại rồi trốn thoát.

Nhưng quá sợ hãi vì hành vi của tên yêu râu xanh, nên khi về đến nhà, bé T đã kể toàn bộ sự việc cho bố mẹ nghe. Tức giận, bố mẹ bé đã làm đơn tố cáo hành vi của Hải.

Và do Hải thực hiện hành vi giao cấu với bé T khi bé chưa đủ 13 tuổi và bị cáo có dấu hiệu phạm tội nhiều lần nên HĐXX đã tuyên mức án trên

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn