Thiếu nữ 17 tuổi đoạt giải Nobel Hòa bình

Thế giớiThứ Sáu, 10/10/2014 04:23:00 +07:00

(VTC News) - Nobel Hòa bình 2014 thuộc về nhà hoạt động Kailash Satyarthi của Ấn Độ và Malala Yousafzai của Pakistan vì những hoạt động cho trẻ em, thanh niên.

(VTC News) - Nobel Hòa bình 2014 thuộc về nhà hoạt động Kailash Satyarthi của Ấn Độ và Malala Yousafzai của Pakistan vì những hoạt động cho trẻ em, thanh niên.

Các hoạt động của Kailash Satyarthi và Malala Yousafzai là chống lại sự đàn áp với giới trẻ và quyền được giáo dục của trẻ em.

Malala Yousafzai, một trong hai nhà hoạt động đoạt Nobel Hòa bình năm 2014 

Nhà hoạt động Yousafzai nhận được sự quan tâm của dư luận sau khi cô bị phiến quân Taliban bắn vào đầu trong lúc đang nỗ lực vận động cho các trẻ em gái được đến trường.

Theo Ủy ban Nobel, Yousafzai là người trẻ nhất từng nhận giải Nobel Hòa bình khi mới 17 tuổi. Trong khi đó, người cùng đoạt giải Nobel năm nay là Kailash Satyarthi đã 60 tuổi thể hiện quan điểm bằng cách phản đối việc sử dụng trẻ em như công cụ kiếm tiền.

Cho đến nay, tổ chức Bachpan Bachao Andolan của ông đã giải thoát hơn 80.000 trẻ em khỏi cảnh lao động cực khổ và giúp chúng tái hòa nhập với xã hội và được đi học.

Thorbjorn Jagland, Chủ tịch Ủy ban Nobel cho biết: "Trẻ em phải được đi học, các em không phải là đối tượng làm tiền".

Tùng Đinh
(Theo CNN)
Bình luận
vtcnews.vn