Thiếu nữ 17 bị bạn thân trói tay, bịt mặt hiếp dâm

Pháp luậtThứ Bảy, 10/03/2012 08:40:00 +07:00

(VTC News) – Dụ dỗ cô giao cấu không được, “yêu râu xanh” liền xông vào dùng vũ lực, trói tay, bịt mặt để thực hiện hành vi đồi bại.

(VTC News) – Dụ dỗ cô giao cấu không được, “yêu râu xanh” liền xông vào dùng vũ lực, trói tay, bịt mặt để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 9/3, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Ngọc Hữu Nghĩa (20 tuổi, ngụ khu vực 1, phường 7, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra bước đầu, Nghĩa quen biết và này sinh tình cảm với Lê Thị Tuyết Tr (17 tuổi, trú xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) từ lâu. Nhiều lần ngỏ lời yêu đương với cô gái nhưng bị từ chối, Nghĩa đã tìm cách chiếm đoạt cô.

Để thực hiện âm mưu đó, Nghĩa đã lừa chở Tr đi chơi, sau đó đưa về nhà mình để giở trò đồi bại. Lúc đầu Nghĩa dụ dỗ Tr để giao cấu nhưng cô không cho. Sau đó “yêu râu xanh” liền dùng vũ lực, lấy dây trói tay, dùng khẩu trang bịt mặt Tr và thực hiện hành vi.

Thỏa mãn xong thú tính, tên Nghĩa đưa Tr về nhà như không có chuyện gì xảy ra, riêng Tr vì tủi hận nên khóc sướt mướt cả ngày. Đến ngày 7/3, thấy con gái có biểu hiện bất thường gia đình liền hỏi thì được Tr kể lại sự việc trên.

Bức xúc, gia đình Tr đã đến trụ sở công an Hậu Giang tố cáo hành vi đồi bại của tên Đỗ Ngọc Hữu Nghĩa. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra lấy lời khai của nạn nhân, đồng thời bắt giữ hung thủ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an Hậu Giang điều tra xử lý.


Quỳnh Mai – Văn Thanh

Bình luận
vtcnews.vn