Thiếu nữ 15 tuổi bị 2 đồng nghiệp hãm hiếp tập thể

Pháp luậtThứ Bảy, 07/01/2012 06:38:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi đi nhậu với 2 đồng nghiệp, thiếu nữ mới đến tuổi 15 đã bị bọn chúng viện cớ đưa vào khách sạn để nghỉ rồi giở trò đồi bại.

(VTC News) – Sau khi đồng ý đi nhậu với 2 đồng nghiệp làm chung công ty, thiếu nữ mới đến tuổi 15 đã bị bọn chúng viện cớ đưa vào khách sạn để nghỉ. Đến rạng sáng, khi đang ngủ mơ màng, thiếu nữ này liền bị 2 “yêu râu xanh” khống chế, thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP HCM) vừa lệnh bắt 2 đối tượng Quách Văn Nin (20 tuổi, ngụ tại tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Đình Duy (21 tuổi, ngụ tại tỉnh Bắc Ninh) để điều tra làm rõ về tội hiếp dâm trẻ em.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vì quen biết khi làm chung tại xưởng may số 37/22 đường số 6, phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân (TP HCM), Nin và Duy đã rủ N.T.M.L (15 tuổi, ngụ tại tỉnh Sóc Trăng) đi nhậu.

Do nhậu xong thì đêm đã khuya nên 2 đối tượng này dụ dỗ cô gái vào khách sạn Hoàng Gia (số 203 Bình Long, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) thuê chung 1 phòng để nghỉ. Đến rạng sáng ngày 4/1, 2 “yêu râu xanh” nổi máu dê liền khống chế, thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Xong xuôi, 2 đối tượng này tiếp tục nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra, riêng N ôm mặt khóc nức nở suốt đêm. Đến sáng khi về đến nhà, N đã đến công an tố cáo hành vi đê hèn của bọn chúng. Ngay sau đó, Công an quận Tân Bình đã lệnh bắt 2 đối tượng trên để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Quách Văn Nin và Nguyễn Đình Duy đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai
 

Bình luận
vtcnews.vn