Thiếu niên gặp nạn khi cố gắng tuột bao quy đầu để 'thành người lớn'

Sức khỏeThứ Hai, 14/08/2017 07:14:00 +07:00

Một cậu bé tên Toàn đã cố gắng tự tuột bao quy đầu, không ngờ sau đó không tuột xuống được.

Nửa đêm, cậu bé khóc lóc kêu đau, được gia đình đưa đi cấp cứu ở một trung tâm nam khoa tại TP HCM. Toàn thú thật vì nghe theo lời bạn bè nên cố gắng tuột bao quy đầu để "mở mắt cho cậu nhỏ thành người lớn", không ngờ xảy ra sự cố.

bao-quy-dau-8299-1502442371

 Nghe theo bạn bè, cậu bé cố gắng "tuột" bao quy đầu nhưng gặp nạn. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Trà Anh Duy cho biết thường xuyên tiếp nhận các trường hợp cấp cứu do thắt nghẹt bao quy đầu như trường hợp trên. Bệnh nhân thường ở tuổi vị thành niên có tình trạng dài bao quy đầu và hẹp nhẹ, do tò mò hoặc nghe bạn bè cố gắng tuột bao quy đầu mà không được. Đến lúc dương vật sưng phù gây đau nhiều không chịu được phải vào viện.

Video: Khi nào trẻ cần cắt bao quy đầu?

Theo bác sĩ Duy, tình trạng thắt nghẹt bao quy đầu xảy ra khi sự lưu thông máu ở vùng này tắc nghẽn gây phù nề và dẫn đến hoại tử "cậu nhỏ". Như trường hợp trên, rất may bệnh nhân nhập viện sớm, được bác sĩ can thiệp kịp thời đưa bao quy đầu về đúng vị trí nên chưa để lại biến chứng.

Bác sĩ Duy khuyên nam giới không tự tuột quy đầu mà hãy đến gặp bác sĩ chuyên về Nam khoa để được thăm khám và tư vấn giải pháp phù hợp.

(Nguồn: VnExpress)
Bình luận
vtcnews.vn