Thiếu niên 13 tuổi cầm đầu băng 'giang hồ nhí'

Pháp luậtThứ Năm, 29/10/2015 11:10:00 +07:00

Giang hồ nhí Nguyễn Hữu Tài cầm đầu đồng bọn thưc hiện hàng loạt vụ cướp. Băng giang hồ nhí này sẵn sàng tấn công nạn nhân nếu đánh trả

(VTC News) - Mới 13 tuổi nhưng Nguyễn Hữu Tài (Bình Phước) đã cầm đầu băng nhóm "giang hồ nhí" gây ra hàng loạt vụ cướp tại TP.HCM.

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, các trinh sát vừa bắt trọn nhóm "giang hồ nhí" do Nguyễn Hữu Tài (13 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) cầm đầu 6 thiếu niên từ 11 đến 15 tuổi, tóc nhuộm vàng hoe, ăn mặc bụi đời. 
Băng này gây ra hàng loạt vụ cướp giật tại trung tâm thành phố, gây hoang mang dư luận thời gian gần đây.
 Tài (thứ hai từ trái sang) và băng cướp nhí tại cơ quan công an
Trong đó, có vụ dùng dao chém anh Sepastian Gretz (quốc tịch Đức) cướp túi xách có điện thoại, ống kính máy ảnh cùng 600.000 đồng, khi anh này ngồi hóng mát với bạn gái tại bờ kè Kênh Tàu Hũ (quận 1) tối 19/10. Điều đáng nói, khi nạn nhân chống trả liền bị băng nhóm đánh hội đồng gây thương tích.
 
Qua điều tra, các trinh sát hình sự xác định chính băng nhóm của Tài là hung thủ gây ra vụ án với du khách nước ngoài. Nơi băng nhóm này vạ vật là gầm cầu Mống và cầu Calmette (Quận 1). Băng "giang hồ nhí" thường mang theo dao, lang thang ở khu vực bờ kè tìm những người hóng gió ban đêm để cướp tài sản.
Đêm 26/10, Tài cùng đàn em quay lại bờ kè Kênh Tàu Hũ, phát hiện đôi tình nhân đứng nói chuyện tại chỗ vắng, bọn chúng áp sát kề dao vào cổ nạn nhân, lục soát cướp điện thoại. Nhận tin báo, các trinh sát phong toả nhiều khu vực lân cận, bắt được băng nhóm "giang hồ nhí".
Qua đấu tranh, khai thác, cơ quan công an đã thu hồi tài sản bị cướp trước đó trao trả lại cho cặp du khách người Đức.
Vụ án đang được cơ quan công an Quận 1 tiến hành điều tra, mở rộng.

Tử Long
Bình luận
vtcnews.vn