Lương thấp, nhiều giáo viên bỏ việc, dự báo thiếu hơn 55.400 biên chế mầm non
Nhiều giáo viên bỏ việc do lương thấp, áp lực công việc, Bộ GD&ĐT dự báo, đến năm 2030, cả nước thiếu khoảng 55.400 biên chế dạy mầm non.
Nhiều giáo viên bỏ việc do lương thấp, áp lực công việc, Bộ GD&ĐT dự báo, đến năm 2030, cả nước thiếu khoảng 55.400 biên chế dạy mầm non.
Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên tại huyện Đăk Hà (Kon Tum) xin thôi chức, nghỉ việc.
Tại Hà Tĩnh, tình trạng thiếu giáo viên diễn ra ở nhiều trường, đặc biệt với môn học mới, có huyện thiếu giáo viên môn Tin học, 5 thầy cô phải dạy 21 trường.
Theo Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, mặc dù năm học 2023 – 2024 đã bắt đầu nhưng địa phương vẫn đang thiếu trên 1.400 biên chế cán bộ, giáo viên.
Theo Thủ tướng, sách giáo khoa là vấn đề cần nghiên cứu tiếp để từng bước hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn và có lộ trình phù hợp, không nóng vội.
Để chuẩn bị cho năm học mới, nhiều địa phương gấp rút tuyển dụng giáo viên vào biên chế để đảm bảo cho việc dạy và học.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhận lỗi khi thời gian qua ngành Giáo dục chưa làm cho phụ huynh thấu hiểu, chia sẻ, chưa làm cho xã hội thấy những công việc đang làm.
Để đảm bảo đủ số lượng giáo viên cho năm học mới, nhiều địa phương mạnh tay chi tiền mời giáo viên, sinh viên sư phạm tốt nghiệp loại giỏi về tỉnh công tác.
Ngành giáo dục đang phải đối diện với bài toán thiếu giáo viên trầm trọng khi năm học qua có hơn 9.000 giáo viên nghỉ việc, lượng tuyển mới thấp.
Dù chuẩn bị từ nhiều tháng trước, nhưng 2 đại học ở Thanh Hoá vẫn phải tạm dừng xét tuyển sư phạm do chưa được cấp kinh phí, chỉ tiêu, vậy trách nhiệm thuộc về ai?
Bộ GD&ĐT lý giải tình trạng thiếu giáo viên trên cả nước ngày càng tăng so với năm học trước đó.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Cần Thơ thừa nhận TP đang thiếu hàng trăm giáo viên, trong đó nguyên nhân do chế độ tiền lương thấp.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga nêu 5 điểm nghẽn khiến các địa phương dù đang thiếu giáo viên trầm trọng nhưng không thể đặt hàng đạo tạo ở các trường sư phạm.
Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM nhận định, thành phố thiếu giáo viên, đặc biệt là các môn tiếng Anh, Nghệ thuật và Tin học – Công nghệ.
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, sẽ điều chỉnh quy định từ định mức giáo viên/lớp sang định mức giáo viên/số lượng học sinh/lớp theo từng vùng, miền.
Rà soát SGK, chương trình giáo dục phổ thông mới, giảm tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ và 8 nhiệm vụ khác được Bộ GD&ĐT đặt mục tiêu giải quyết trong 2023.
Từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2022, Đà Nẵng có 232 cán bộ, giáo viên nghỉ việc, thôi việc cùng với thiếu trường lớp khiến học sinh tiểu học không được học 2 buổi/ngày.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho biết, trong thời gian qua, cả nước có hơn 14.000 giáo viên nghỉ việc, trung bình cứ 200 thầy cô, có 1 người nghỉ.
Thông tin được đại diện Bộ GD&ĐT đưa ra tại hội thảo “Bố trí giáo viên và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”.
Năm học 2022-2023 tỉnh Đắk Nông thiếu gần 1.000 giáo viên, công tác dạy và học rất khó khăn; nhiều nơi không thể tuyển sinh lứa từ 3-5 tuổi vì không có giáo viên.
Gánh nặng "cơm áo" cộng với những áp lực lớn nhiều thầy cô phải “dứt áo”.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị các địa phương tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non, phổ thông được Bộ Chính trị giao bổ sung năm học 2022-2023.
Nhiều nhà giáo kiệt sức, muốn nghỉ hưu sớm, khiến Mỹ rơi vào nguy cơ thiếu hụt giáo viên trên toàn quốc, sự thiếu hụt kéo theo những thay đổi lớn ở trường học.
Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, năm 2022 tổng số giáo viên bỏ việc trên cả nước là hơn 16.000 người/tổng số 1,6 triệu giáo viên.
Tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng đang diễn ra ở khắp các địa phương trên toàn quốc, có nơi học sinh không thể đến trường vì không có giáo viên.
Thiếu giáo viên, hiệu trưởng và hiệu phó trường Tiểu học xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông) phải thay phiên nhau đứng lớp.
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về phân bổ biên chế giáo viên năm học 2022- 2023.
Các địa phương đang xoay xở đủ kiểu để đối phó với tình trạng thiếu gần 9.000 giáo viên dạy tiếng Anh và Tin học lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Theo thống kê, Hà Nội hiện thiếu 10.265 giáo viên, trong đó giáo viên tiểu học thiếu 3.436 người, THCS 3.135 và THPT 1.311.
Từ năm học 2022-2023, các em lớp 3 bắt buộc học môn tiếng Anh, Tin học nhưng có nơi, toàn trường chỉ 1 giáo viên phụ trách bộ môn, buộc phải dạy 30 tiết/tuần.