Thiếu dũng cảm sẽ không dám làm việc này

Kinh tếThứ Hai, 03/02/2014 07:30:00 +07:00

Thợ sửa chữa tượng Chúa Kitô Cứu Thế, nhà dịch tễ học, ngư dân bắt cua ở Alaska là những người có nguy cơ gặp tai nạn cao nhất.


Một trong những công việc nguy hiểm nhất là công nhân sửa tượng Chúa Kitô Cứu Thế ở Rio de Janeiro, Brazil. Các công nhân phải làm việc ở độ cao 710 m và trong điều kiện giữ thăng bằng rất khó khăn. Đầu tháng này, sét đánh trúng bức tượng và buộc công nhân phải sửa chữa ở phần ngón tay. 
Kỹ sư lắp đặt và sửa chữa các tháp truyền tín hiệu cũng là một công việc có thể đe dọa tính mạng. Người làm nghề này phải leo lên độ cao hàng trăm mét và làm việc trong điều kiện nhiệt độ thấp, gió mạnh. 
Người tham gia thử thuốc lâm sàng là người bệnh hoặc người tình nguyện khoẻ mạnh tự nguyện tham gia vào nghiên cứu. Người làm nghề này có thể gặp nguy hiểm vì tác dụng phụ của thuốc và đối mặt với các nguy cơ khác về sức khỏe. 
Nhà dịch tễ học nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và bệnh tật trong các cộng đồng và tạo nền tảng logic cho những kế hoạch y tế trong việc chữa trị và phòng ngừa bệnh. Vì làm việc trong môi trường dịch bệnh, các nhà dịch tễ học có nguy cơ nhiễm bệnh cao.
Theo một khảo sát mới đây của Viện An toàn và Vệ sinh Lao động Mỹ, đánh bắt cua ở Alaska là nghề nguy hiểm nhất nước, do các ngư dân phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt . Tỷ lệ tử vong của nghề này cao gấp 26 lần so với các công việc khác.
Nghiên cứu côn trùng tại hiện trường và trong thi thể của người chết để tìm ra manh mối vụ án là một nhánh của nghề pháp y. Người làm nghề này đối mặt với nhiều nguy cơ về dịch bệnh vì họ làm việc trong môi trường vô cùng độc hại. 
Thợ hàn dưới nước thường phải sửa chữa các chỗ hỏng của các đường ống hoặc các giàn khoan dưới biển. Người làm nghề này phải làm việc trong điều kiện áp suất cao và các nguy cơ tiềm tàng khác dưới biển. 
Nhân viên gỡ bom luôn đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù ngày nay các robot đóng vai trò rất lớn trong công việc này, nhưng kỹ thuật viên gỡ bom, mìn vẫn là một trong những nghề đáng sợ nhất thế giới. 
Binh sĩ, cảnh sát và lính cứu hỏa đương nhiên là những người làm nghề nguy hiểm nhất thế giới. Họ luôn đối mặt với nguy cơ mất mạng khi làm nhiệm vụ
 

Bình luận
vtcnews.vn