Thiệt mạng vì mặc bikini leo núi, selfie 'sống ảo' bên núi lửa

Giáo dụcThứ Bảy, 26/01/2019 18:43:00 +07:00

Mạo hiểm để có các bức ảnh selfie trên mỏm đá cheo leo hay mặc bikini đứng trên đỉnh núi, nhiều du khách trẻ đã phải trả giá bằng cả mạng sống.

Mong muốn có được những trải nghiệm độc đáo, lạ lùng, nhiều du khách trẻ không ngại thử thách giới hạn của bản thân thông qua trò chơi mạo hiểm, đôi lúc có phần điên rồ.

Không ít người đã bị chấn thương, thậm chí bỏ mạng, khi bất chấp cảnh báo nguy hiểm và lệnh cấm của chính quyền địa phương chỉ để có trải nghiệm hoặc bức hình "sống ảo" chẳng giống ai.

Mặc bikini leo núi trong cái lạnh 2 độ C

Gigi Wu (36 tuổi) - cô gái tự gọi mình là "The Bikini Hiker'' - nổi tiếng trên mạng khi thường xuyên đăng ảnh chỉ mặc bikini và leo núi. Ngày 21/1, tờ Daily Mail đưa tin Gigi được phát hiện đã chết cóng sau khi rơi xuống, mắc kẹt tại khe núi ở khu Công viên quốc gia Ngọc Sơn, tỉnh Nam Đầu, Đài Loan, Trung Quốc.

Trước đó 10 ngày, Gigi bắt đầu hành trình chinh phục các ngọn núi tại khu công viên, dự kiến kéo dài suốt 25 ngày. Hơn một tuần sau, cô phát tín hiệu cầu cứu vì bị mắc kẹt dưới khe núi và không thể di chuyển do những vết thương đã có từ trước.

1

Mặc bikini leo núi, Gigi Wu - cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội - thiệt mạng sau 28 giờ mắc kẹt.  

Sau 28 tiếng đồng hồ nỗ lực giải cứu, đội cứu hộ mới tìm thấy Gigi, nhưng lúc này, cô đã tử vong. Vị trí Gigi gặp nạn nằm ở độ cao 1.700 m so với mực nước biển và nhiệt độ chỉ trên mức đóng băng, cao nhất là 2 độ C vào giữa đêm. Nhiệt độ thấp cộng với việc chỉ mặc bikini khiến nạn nhân bị hạ thân nhiệt dẫn đến tử vong.

Say xỉn và nhảy từ ban công

Magaluf nổi tiếng là địa điểm du lịch thu hút giới trẻ bậc nhất Tây Ban Nha khi có nhiều khu nghỉ dưỡng, quán bar, vũ trường. Hầu hết du khách trẻ tới đây để đắm mình trong các bữa tiệc rượu.

Một trong những trò điên rồ nhất nhưng rất phổ biến ở Magaluf là nhảy từ ban công căn hộ này sang căn hộ khác, hay từ ban công xuống hồ bơi. Trong mùa hè năm ngoái đã ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do tham gia trò chơi này.

f3

Magaluf là thiên đường du lịch với giới trẻ Tây Ban Nha. 

Để hạn chế tai nạn đáng tiếc, chính quyền của Magaluf đưa ra mức phạt bằng tiền với hành vi quá khích này.

Tháng 8/2018, một nữ du khách 18 tuổi người Ireland bị phạt gần 1.300 bảng Anh (khoảng 40 triệu đồng) vì nhảy từ ban công. Dù may mắn thoát chết, cô gái bị thương khá nghiêm trọng.

Chụp ảnh selfie với... núi lửa

Mỏ lưu huỳnh tại núi lửa Kawah Ijen (nằm ở Đông Java, Indonesia) khi tiếp xúc với không khí phát ra ánh sáng xanh đẹp mắt, nhưng đây lại là khu vực cấm hoạt động du lịch vì ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

Trong 30 năm qua, đã có 12 thợ mỏ và một du khách nước ngoài thiệt mạng vì khí độc từ mỏ lưu huỳnh. Tuy vậy, nhiều người vẫn bất chấp lệnh cấm của chính quyền địa phương, thuê thợ đào mỏ dẫn vào tham quan, chụp ảnh.

3 3

 Nhiều du khách bất chấp để tham quan và chụp ảnh với núi lửa Kilauea (Hawaii) và Kawah Ijen (Indonesia).

Giống với Kawah Ijen, núi lửa Kilauea trên đảo Big Island của Hawaii cũng là khu vực cấm du khách tiếp cận vì việc phun trào ở đây rất khó đoán. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đổ xô đến chỉ để có được tấm ảnh check-in tại ngọn núi lửa nổi tiếng.

Tháng 6/2018, khoảng 40 du khách bị bắt giữ vì tiến vào khu vực núi lửa đang phun trào. Hiện tại, chính quyền địa phương phải tăng mức án phạt lên tới một năm tù giam và đóng tiền phạt 5.000 USD (khoảng 115 triệu đồng) đối với hành vi cố tình tiếp cận ngọn núi lửa này.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn