Thiệt mạng khi đi đòi nợ

Pháp luậtThứ Bảy, 17/11/2012 02:54:00 +07:00

Đi đòi nợ bất thành, hai bên xảy ra mâu thuẫn, phía con nợ đã ra tay đâm tử vong chủ nợ.

Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) sáng 17/11 cho biết đã bắt được Nguyễn Hồng Phúc (20 tuổi), nghi can đâm chết anh Phạm Hồng Hạnh (31 tuổi, ngụ H.Lâm Hà, Lâm Đồng).

Quán cà phê Điểm Hẹn, nơi xảy ra vụ án mạng tối 16/11 

Thông tin ban đầu cho biết, đêm 16/11, anh Hạnh cùng hai người thân từ H.Lâm Hà đến quán cà phê Điểm Hẹn, cạnh sân bay Liên Khương (TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng, Lâm Đồng) để đòi nợ chủ quán.

Trong quá trình đòi nợ, hai bên đã phát sinh mâu thuẫn và xảy ra đánh nhau.

Khi đó, con trai của chủ quán là Nguyễn Hồng Phúc đã dùng dao đâm anh Hạnh và khiến anh này chết tại chỗ.

Theo TNO
Bình luận
vtcnews.vn