Thiệt hại do mưa lũ miền Trung hơn 1.000 tỷ đồng

Thời sựThứ Sáu, 16/09/2011 02:05:00 +07:00

(VTC News) - Trong vòng 1 tuần qua (8-15/9), mưa, lũ tại các tỉnh miền Trung đã cướp đi 7 sinh mạng và gây thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

(VTC News) - Trong vòng 1 tuần qua (8-15/9), mưa, lũ tại các tỉnh miền Trung đã cướp đi 7 sinh mạng và gây thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo Ban chỉ đạo PCLBTƯ và Ủy ban quốc gia TKCN, ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ hiện tới 1.074 tỷ 837 triệu đồng, trong đó, Nghệ An thiệt hại nặng nề nhất (689 tỷ 827 triệu đồng), còn lại là Thanh Hóa (385 tỷ đồng).

Mưa lũ bủa vây nhà dân ở Nghệ An (Ảnh: baonghean.vn) 

Mưa lũ kéo dài từ 8/9 đến 15/9 cũng làm 7 người chết, trong đó Nghệ An có tới 6 người, Bình Thuận 1 người.

Hiện có 35 ngôi nhà bị đổ, sập, trôi (Nghệ An), 2.791 ngôi nhà bị ngập, hư hại, tốc mái (Thanh Hóa 714 nhà, Nghệ An 1.896 nhà, Bình Thuận 181 nhà).

Tại tỉnh Nghệ An, một số đoạn trên các tuyến đường ĐT598A, ĐT598B, ĐT533 hiện vẫn còn ngập sâu từ 0.2m đến 1.5m làm ách tắc giao thông; các tuyến đường khác giao thông bình thường.

Ban chỉ đạo PCLBTƯ và Ủy ban quốc gia TKCN cũng cho biết, các hồ chứa ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hiện vẫn an toàn. Tình hình đê điều hiện chưa có sự cố gì xảy ra.

Trong khi đó, về diễn biến thời tiết tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh theo Trung tâm dự báo KTTVTƯ, lũ hạ lưu sông Cả tại Nam Đàn đang xuống chậm, hiện mực nước ở trên mức BĐ2 0,38m.

Dự báo, lũ hạ lưu sông Cả vẫn tiếp tục xuống chậm. Đến tối mai (17/9), mực nước tại Nam Đàn có khả năng xuống mức 6,9m, ở mức BĐ2.

Theo đó, cần đề phòng sạt lở đất ven sông khi nước rút, tình trạng ngập úng ở vùng trũng, đồng bằng hạ lưu sông Cả vẫn còn tiếp diễn.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn