Thiết bị điện tử cấy vào dạ dày giúp giảm cân

Sức khỏeChủ Nhật, 04/03/2012 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Cô gái đầu tiên trên thế giới được gắn một thiết bị điện tử vào trong dạ dày, để chống lại bệnh béo phì và tiểu đường.

(VTC News) - Victoria Parr đã trở thành cô gái thừa cân đầu tiên trên thế giới được gắn một thiết bị điện tử vào trong dạ dày, để chống lại căn bệnh béo phì và tiểu đường.

Cô gái người Anh 17 tuổi này đã được gắn vào cơ thể một chiếc ống nhựa, có tên  gọi  EndoBarrier được đưa xuống từ cổ họng và nằm yên vị tại ruột trên.

Thiết bị điện tử giúp giảm cân và bệnh tiểu đường 

Thật ra thiết bị này gần đây đã được gắn cho khoảng 20 người trưởng thành, nhưng đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới dùng để để chữa trị bệnh béo phì lẫn tiểu đường.

TS Davis- chuyên viên tư vấn nội tiết và là người tiến hành chữa trị cho Victoria phát biểu: “Victoria là trường hợp khá nghiêm trọng bởi em gần như không thể chịu đựng được một số loại thuốc khác nhau trong điều trị tiểu đường túyp 2 và nhanh chóng tiến triển đến mức độ nghiêm trọng trừ khi phải có những nỗ lực lớn về ăn uống và tập luyện. Việc cấy thiết bị này vào sẽ giúp cô kiểm soát việc giảm cân và cân bằng đường huyết”.

Ngày nay, căn bệnh tiểu đường túyp 2 đang trở thành đại dịch trên toàn thế giới, thường được bắt nguồn từ một lối sống thiếu năng động, quá thừa cân hay một chế độ ăn uống nghèo nàn- vốn đang ngày càng trở nên phổ biến ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Tiểu đường là hiện tượng kháng insulin- một loại hormone được giải phóng từ tuyến tụy để đưa gluco từ mạch máu vào các cơ, các bộ phận nhằm cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nó cũng làm tăng cao nguy cơ bị suy thận và tim trong thời gian dài; mở đường cho tình trạng đột quỵ, mù lòa và những thương tổn khác về thần kinh.

EndoBarrier là một thiết bị bằng nhựa được đặt vào cơ thể trong vòng 12 tháng và hoạt động như là một thanh chắn để ngăn ngừa thực phẩm được hấp thụ và đảm bảo cho nó đi qua ở phần ruột trên, làm giảm thời gian tiêu hóa và cải thiện tình trạng kháng insulin.

Thủ thuật này được tiến hành bằng việc gây mê toàn thân và các bệnh nhân có thể về nhà chỉ sau 3 tiếng. Nó tốn khoảng 2.000 bảng và được cho là khá an toàn so với loại băng dạ dày trị giá 7.000 bảng.

Phương pháp đang rất hứa hẹn này đã thực sự bổ sung vào bản danh sách những kĩ thuật mới mang tính cách mạng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh béo phì và tiểu đường ở lứa tuổi teen.

Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn