Thiết bị cầm tay của Nokia sẽ sử dụng Windows 7

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 15/02/2011 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Với thoả thuận hợp tác mới đây giữa Nokia và Microsoft, các thiết bị cầm tay của Nokia trong tương lai sẽ được phép sử dụng hệ điều hành Windows 7.

(VTC News) - Với thoả thuận hợp tác mới đây giữa Nokia và Microsoft, các thiết bị cầm tay của Nokia trong tương lai sẽ được phép sử dụng hệ điều hành Windows 7.

Hai hãng công nghệ nổi tiếng thế giới này sẽ hợp tác để cùng phát triển nền tảng di động lớn thứ ba toàn cầu. Theo đó, những dịch vụ tốt nhất của Nokia sẽ được triển khai dựa trên nền tảng của Microsoft cũng như Windows Phone sẽ là lựa chọn hàng đầu của Nokia dành cho hệ điều hành dành cho các mẫu smartphone của hãng. Thỏa thuận này có tác động lớn đến việc kinh doanh của hai công ty nói riêng và cả nền công nghiệp toàn thế giới nói chung.

 

Với các điều khoản được ký kết, Nokia và Microsoft dự định sẽ tạo ra những sản phẩm mang tính đột phá, dẫn đầu trong thị trường di động đi kèm với những dịch vụ dành cho khách hàng. Khi mỗi công ty tập trung phát triển phần sở trường của mình, đối tác sẽ có nhiệm vụ mở ra những cơ hội để có thể đưa sản phẩm ra thị trường một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, thỏa thuận này cũng khiến hai bên hợp tác, tích hợp những sản phẩm của mình với nhau, đồng thời đưa ra những dịch vụ hoàn toàn mới tới các thị trường mới.

Tại buổi họp báo ở London ngày 11/2/2011, Stephen Elop, CEO kiêm chủ tịch của Nokia cho biết rằng Nokia và Microsoft sẽ kết hợp thế mạnh của cả hai để mang tới một sự thay đổi trên phạm vi toàn cầu.

 

Trong khi đó, CEO của Microsoft, Steve Ballmer cảm thấy thật sự phấn khích khi được hợp tác với công ty điện thoại Phần Lan. Theo người kế nhiệm Bill Gates, đối tác của Microsoft có một năng lực lớn về phần cứng, phần mềm cũng như sự đổi mới đã được kiểm chứng.

Hiện tại, cả Nokia và Microsoft đang là hai công ty dẫn đầu cả thế giới trong lĩnh vực của mình. Nhà sản xuất điện thoại Phần Lan tự hào khi có tới 1.3 tỷ người dùng các sản phẩm của mình. Trong khi đó, Microsoft thống lĩnh hoàn toàn trong lĩnh vực hệ điều hành và phần mềm cho máy tính cá nhân.

Hoàng Việt (Theo Intomobile)

Bình luận
vtcnews.vn