Thiên thạch to ngang ô tô lao tới Trái đất ở khoảng cách gần chưa từng có

Khám pháThứ Tư, 18/11/2020 16:02:00 +07:00
(VTC News) -

Một thiên thạch có kích thước ngang với một chiếc ô tô bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách 386 km vào tối 13/11.

Theo Trung tâm Nghiên cứu gần Trái Đất (CNEOS), thiên thạch 2020 VT4 được liệt vào nhóm các Vật thể gần Trái đất (NEO). Tuy nhiên, kích thước tương đối khiêm tốn cũng như nguy cơ bị bốc cháy trong khí quyển của Trái đất khiến nó không được liệt vào nhóm có khả năng gây nguy hiểm cho hành tinh của chúng ta. 

Hồi tháng 8, một thiên thạch có kích thước tương tự có tên QG 2020 bay qua Trái đất ở khoảng cách 2.950km. Đó là khoảng cách gần nhất từng được ghi nhận. 

Thiên thạch to ngang ô tô lao tới Trái đất ở khoảng cách gần chưa từng có - 1

 2020 VT4 bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách chưa tới 400 km. (Ảnh: Getty Image)

Nhưng sự xuất hiện của 2020 VT4 mới đây đã xô đổ kỷ lục cách đây 3 tháng. 

Điểm đặc biệt của QG 2020 là dù NASA không hề phát hiện ra nó vào thời điểm tảng đá không gian này lao qua Trái đất, nó không gây ra bất cứ thiệt hại nào nếu va phải Trái đất. 

Năm 2018, NASA công bố bản kế hoạch dài 20 trang vạch ra các bước cần thiết để chuẩn bị tốt hơn với việc các NEO đang ngày càng "siêng" ghé qua Trái đất. 

Tháng 4/2019, NASA trao hợp đồng trị giá 69 triệu USD cho công ty thám hiểm không gian SpaceX để nghiên cứu phương pháp làm chệch hướng các NEO thông qua sứ mệnh DART.

Diệu Hoa(Nguồn: FOX News)
Bình luận
vtcnews.vn