Thiên thạch khổng lồ lớn gấp đôi Đại kim tự tháp sắp bay qua Trái đất

Khám pháThứ Hai, 31/08/2020 13:07:19 +07:00
(VTC News) -

Một tiểu hành tinh lớn gấp đôi Đại kim tự tháp ở Giza, di chuyển với tốc độ 50.240 km/giờ, sẽ phóng qua quỹ đạo Trái đất vào cuối tuần tới.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đang theo dõi quỹ đạo của thiên thạch khổng lồ, ước tính lớn gấp đôi Đại kim tự tháp ở Giza, sẽ đi qua Trái Đất với tốc độ 31.400 dặm/giờ (khoảng 50.240 km/giờ) vào ngày 6/9, tờ Daily Star đưa tin.

NASA cho biết, thiên thạch này được xếp loại là một tiểu hành tinh Apollo. Trước đó một tiểu hành tinh Amor đi qua quỹ đạo sao Hỏa, nhưng không di chuyển vào quỹ đạo Trái đất.

Theo Trung tâm Nghiên cứu vật thể gần Trái Đất của NASA, tiểu hành tinh bay đi qua hành tinh chúng ta lúc 8 giờ 8 phút theo múi giờ EST (tức là 9 giờ 8 phút sáng giờ Việt Nam).

Thiên thạch khổng lồ lớn gấp đôi Đại kim tự tháp sắp bay qua Trái đất  - 1

Tiểu hành tinh lớn gấp đôi Đại kim tự tháp ở Giza sẽ phóng qua quỹ đạo Trái đất vào cuối tuần tới. (Ảnh: Minh họa)

Tiểu hành tinh được đặt tên là 465824 (2010 FR), có chiều rộng từ 120m đến 270m.

Các nhà thiên văn hiện đang theo dõi gần 2.000 tiểu hành tinh, sao chổi và các vật thể khác có khả năng đe dọa Trái Đất. Nasa sử dụng thuật ngữ NEO để mô tả “các sao chổi và tiểu hành tinh bị tác động bởi lực hút của các hành tinh gần đó và di chuyển vào quỹ đạo Trái Đất”.

Các nhà khoa học cho biết, kể từ khi thiên thạch tấn công Trái Đất cách đây 66 triệu năm trước, khiến loài khủng long tuyệt chủng, hành tinh của chúng ta chưa gặp tiểu hành tinh nào đủ lớn có thể gây ra thảm họa tận thế.

Trần Trang
Bình luận
vtcnews.vn