Thị trưởng Vũ Hán: Chữa khỏi 103 bệnh nhân nhiễm virus corona

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 31/01/2020 22:51:54 +07:00
(VTC News) -

Trong số những trường hợp được chữa khỏi, bao gồm cả những ca nặng.

Tối 31/1, Thị trưởng, Phó bí thư Đảng ủy thành phố Vũ Hán, Châu Tiên Vượng thông báo rằng, thành phố hiện đang thực hiện công tác cứu chữa theo nguyên tắc “4 tập trung”: người bệnh tập trung, nguồn lực tập trung, chuyên gia tập trung và điều trị tập trung. Tính đến 24h ngày 30/1, thành phố Vũ Hán có tổng cộng 2639 ca nhiễm bệnh, 103 trường hợp được chữa khỏi và xuất viện, và 159 người thiệt mạng.

Trong số 103 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện, có nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó có một số bệnh nhân nguy kịch cũng đã xuất viện.

Thị trưởng Vũ Hán: Chữa khỏi 103 bệnh nhân nhiễm virus corona  - 1

Thị trưởng, Phó bí thư Đảng ủy thành phố Vũ Hán, Châu Tiên Vượng. (Ảnh: CCTV)

Trả lời câu hỏi công tác phòng chống của Vũ Hán đối với bệnh viêm phổi do virus 2019-nCoV được thực hiện như thế nào, ông Châu Tiên Vượng cho biết, đầu tiên là phải phát hiện sớm và kịp thời những bệnh nhân có triệu chứng sốt. 250 trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng của thành phố kiểm tra, sàng lọc và chẩn đoán những cư dân có triệu chứng sốt.

Với các trường hợp có thể điều trị được ở cấp cơ sở thì nên cần được điều trị kịp thời, còn đối với các trường hợp cần phải gửi đến các phòng khám “dã chiến” hoặc các bệnh viện chuyên khoa để khám và điều trị thì sẽ được kịp thời hỗ trợ.

Thứ hai, các phòng khám “dã chiến” sẽ chẩn đoán và cách ly sớm nhất những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, theo dõi điều trị trong 24 giờ, sau đó sẽ công bố tình hình cụ thể. Mỗi phòng khám “dã chiến”, căn cứ dựa trên các kết quả chuẩn đoán và điều trị, sẽ giữ bệnh nhân ở lại theo dõi, điều trị cách ly hoặc chuyển tuyến trên.

Thứ ba là tối ưu hóa kế hoạch điều trị dựa trên tình hình thực tế. Theo kế hoạch chuẩn đoán và điều trị, có thể tăng tốc độ phát hiện mầm bệnh của các trường hợp nghi ngờ, làm sao để phát hiện ra các trường hợp nhiễm bệnh càng sớm càng tốt.

Mọi người đều biết sự cần thiết xét nghiệm axit nucleic để xác định các trường hợp có nhiễm virus corona chủng mới hay không. Giai đoạn này, với việc tối ưu hóa các phương án chẩn đoán và điều trị, tốc độ xét nghiệm axit nucleic của chúng ta sẽ được đẩy nhanh hơn nữa” – ông Châu  Tiên Vượng kết luận.

Văn Đức(Nguồn: thepaper.cn)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp