Thị trưởng 'lỡ lời' khổ sở phân bua về vụ Nam Kinh

Thế giớiThứ Ba, 28/02/2012 10:45:00 +07:00

(VTC News) - Thời báo Hoàn Cầu bình luận, thị trưởng Kawamura dường như đang tìm cách sửa lại lời bình luận gây sóng gió của mình về vụ thảm sát Nam Kinh.

(VTC News) - Thời báo Hoàn Cầu hôm nay (28/2) tiếp tục đưa những thông tin phản hồi gay gắt liên quan đến việc thị trưởng thành phố Nagoya Takashi Kawamura phủ nhận tội ác chiến tranh do binh lính Nhật gây ra ở Nam Kinh năm 1937 khiến phía Trung Quốc căng thẳng thời gian gần đây.

Theo tờ báo này, dưới áp lực của các bên, ông Kawamura dường như đang tìm cách sửa lại lời bình luận trước đó như một nỗ lực bao biện cho bản thân.

Trên tờ Asahi Shimbun, ông Kawamura phân trần, ý của ông khi bình luận là con số 300.000 người bị hại trong thảm sát Nam Kinh liệu có chính xác hay không chứ không phải phủ định sự tồn tại của cuộc thảm sát Nam Kinh.

Thị trưởng thành phố Nagoya Takashi Kawamura 

Ông Kawamura tin rằng, những lời bình luận của mình đã bị người khác bóp méo, đồng thời bày tỏ hy vọng người dân thành phố Nam Kinh có thể nhận ra mình đã hiểu sai ý của ông. 

Bài báo bình luận, rõ ràng ông Kawamura đang ngụy biện cho những lỗi lầm của mình và cố bẻ cong bình luận của chính mình trước đó.

Trong khi đó, giới chức Nhật Bản đang hết sức bình tĩnh tìm cách giải quyết sự cố do thị trưởng Kawamura gây ra. Chính quyền Nagoya đã bày tỏ quan điểm, dù có chuyện gì xảy ra thì Nagoya vẫn muốn tiếp tục được làm bạn với Nam Kinh.

Thị trưởng thành phố Osaka Toru Hashimoto hôm qua đã phê bình ông Kawamura. Ông Hashimoto nói, với tư cách là một thị trưởng, ông luôn thận trọng khi bình luận về các vấn đề liên quan tới lịch sử, vì nó liên quan tới quan hệ ngoại giao. Thực sự, bình luẩn ẩu của ông Kawamura hoàn toàn không có lợi cho Nhật Bản.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn