Thị trấn thông minh kết nối mã vạch và Smartphone

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 21/05/2012 06:04:00 +07:00

(VTC News) - Một thị trấn nhỏ xứ Wales nơi vua Henry V ra đời đã viết nên trang sử mới cho nền công nghệ thế giới khi trở thành "thị trấn Wikipedia".

(VTC News) - Một thị trấn nhỏ xứ Wales nơi vua Henry V ra đời lại một lần nữa viết nên trang sử mới cho nền công nghệ thế giới khi trở thành “thị trấn Wikipedia” đầu tiên.

Bắt đầu từ hôm thứ 7 vừa rồi, các du khách đến với Monmouth có thể sử dụng điện thoại thông minh để quét mã vạch tại các địa điểm mà họ quan tâm, và ngay lập tức sẽ tìm được các thông tin cần thiết từ Wikipedia ngay trên điện thoại di động.

Wikimedia UK - tổ chức được thành lập nhằm hỗ trợ, phát triển và quảng bá cho những dự án của tổ chức Wikimedia giống như Wikipedia – cho rằng hàng trăm bài báo về cuộc sống và lịch sử của thành phố này sẽ có mặt trên mạng bằng hơn 26 thứ tiếng, từ Hindi cho đến tiếng Hungary.

Thẻ mã vạch cho một kỷ nguyên mới: Mã QR sẽ dẫn du khách hướng tới đúng trang Wikipedia để tìm hiểu thêm thông tin và lịch sử những nơi mà họ đến 

Có khoảng 1.000 thẻ mã vạch và vé tham quan khác nhau đánh dấu trường học, viện bảo tàng, các địa danh lịch sử và thậm chí cả các quán rượu ở Monmouth.

Dự án - được gọi là "Monmouthpedia” - đã được chuẩn bị trong vòng sáu tháng, với sự trợ giúp của chính quyền địa phương trong việc cài đặt mạng Wi-fi miễn phí trong toàn thị trấn.

Thị trấn Wikipedia đầu tiên: Dân cư và du khách đến Monmouth đều có thể sử dụng mã QR để quét và tìm hiểu về thị trấn 

Cư dân và các doanh nghiệp ở địa phương đã viết và chỉnh sửa nhiều bài về Monmouth được liên kết với mã vạch, trong khi các tình nguyện viên giúp dịch các bài viết đó sang nhiều thứ tiếng khác nhau.

Những người nói tiếng Séc bây giờ có thể tìm hiểu về lâu đài Monmouth bằng tiếng mẹ đẻ của họ, trong khi những người nói tiếng Hindi cổ có thể xem các bài viết về câu lạc bộ Cricket ở Monmouth hay giáo hội Methodist.

Các học giả của các ngôn ngữ ít được biết đến như Esperanto hoặc Latin cũng có hiểu được các bài báo liên quan đến Monmouth.

Stevie Benton, trưởng phòng truyền thông của Wikimedia UK hôm qua cho biết có hơn 450 bài báo mới về Monmouth đã được thêm vào Wikipedia và gần 150 bài viết hiện tại đã được chỉnh sửa lại chỉ trong vòng sáu tháng qua.

Ông cho biết Monmouth được chọn là vì nó có lịch sử văn hóa phong phú, ngoài việc là nơi Henry V ra đời, thị trấn cũng tự hào vì vẫn còn bảo tồn được một cây cầu được xây từ thế kỷ thứ 13.

Một số điểm nóng ở Monmouth, được quét bởi một chiếc điện thoại thông minh 

Trong khi dự án được hướng tới “bất kỳ địa điểm, người, hiện vật nào đáng chú ý” trong thị trấn, thì vẫn có một số địa điểm không nổi bật vẫn được thêm vào, ông Benton nhận định.

Ông cho biết các doanh nghiệp địa phương chẳng hạn như các lò bánh hay các quán rượu cũng nên được gắn mã vạch để giúp du khách hiểu được lịch sử hình thành và phát triển của nó.

Ông cũng nhấn mạnh “Đó chính là trí tưởng tượng phong phú của con người mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến".

Ông Benton còn cho biết ông hy vọng các thị trấn khác cũng sẽ ứng dụng sáng kiến này, bởi vì mục tiêu cuối cùng của việc này là “một thế hệ thực sự năng động và sáng tạo”.

Người sáng lập Wikipedia - ông Jimmy Wales tuyên bố rằng ông đang chờ đợi những trị trấn và thành phố khác cũng phát huy những nỗ lực tương tự.

“Nếu tất cả mọi người đều chia sẻ những câu chuyện về địa phương của họ, chúng ta sẽ có thể hiểu rõ hơn về thế giới mà chúng ta đang sống và đó thực sự là một điều tuyệt vời", ông Benton nhấn mạnh.
Những thông tin thu thập được từ các thẻ mã vạch Wikipedia ở Monmouth bao gồm:

• Câu chuyện về Giáo Hội của các binh sỹ St Thomas, và cây cầu Monnow liền kề đều đã bị hư hại do hỏa hoạn trong trận chiến Monmouth năm 1233.
• Đại tướng Walker của HMS Monmouth, đã từng khuyên phi hành đoàn của mình “rửa hết các vết nhơ bằng máu của kẻ thù”.
• Nhà hát lâu đời nhất ở xứ Wales được cho là nhà hát Savoy ở Monmouth.
• Ba nhà hiến chương bị giam giữ tại nhà tù Monmouth đã bị kết án tại Hội trường Shire, bị treo cổ, lột da và phanh thây năm 1840.
• Khi tờ báo 150 năm tuổi Monmouthshire Beacon di chuyển đến toà nhà Cornwall, văn phòng mới được mở bởi Công chúa Margaret.
• Mặc dù Giáo Hội của St Peter tại Monmouthshire là một nhà thờ của người Wales, nhưng vào năm 1920, cộng đoàn của họ quyết định tham gia Giáo hội Anh.
Thuỳ Phương
Bình luận
vtcnews.vn