Thị trấn chuyển nhầm 8 tỷ đồng trợ cấp COVID-19, thanh niên nướng hết vào cờ bạc

Thời sự quốc tếThứ Năm, 19/05/2022 12:35:05 +07:00
(VTC News) -

Nam thanh niên Nhật Bản bị bắt giữ sau khi nướng toàn bộ số tiền trợ cấp cho gần 500 hộ gia đình mà chính quyền chuyển nhầm vào cờ bạc và không chịu hoàn trả.

Sau khi nhận được khoản tiền 46,3 triệu yen (gần 8,4 tỷ đồng) "từ trên trời rơi xuống" hôm 8/4, Sho Taguchi, 24 tuổi tới từ Abu, tỉnh Yamaguchi âm thầm chuyển số tiền này khỏi tài khoản của mình. 

Số tiền này vốn là khoản trợ cấp mà thị trấn Abu định hỗ trợ 463 hộ gia đình chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, do sai sót kỹ thuật trong quá trình chuyển dữ liệu sang ngân hàng, toàn bộ khoản tiền trên được chuyển vào tài khoản của Taguchi. 

Thị trấn chuyển nhầm 8 tỷ đồng trợ cấp COVID-19, thanh niên nướng hết vào cờ bạc - 1

Nam thanh niên nướng toàn bộ số tiền được chuyển nhầm vào cờ bạc trực tuyến. (Ảnh: Kyodo News)

Theo cảnh sát, để tránh bị phát hiện, Taguchi rút 600.000 yên mỗi ngày. Sau 2 tuần, toàn bộ 46,3 triệu yen được chuyển hết khỏi tài khoản của nam thanh niên này. 

Giới chức Abu sau đó truy tìm Taguchi để thu hồi số tiền chuyển nhầm, nhưng nam thanh niên 24 tuổi cho biết tiền đã "biến mất khỏi tài khoản" và không thể hoàn trả. 

Hôm 12/5, nhà chức trách thị trấn Abu đệ đơn kiện, yêu cầu Taguchi bồi thường 51,16 triệu yen, bao gồm cả phí pháp lý.

Tới 19/5, Taguchi bị bắt giữ. Luật sư của Taguchi cho biết thân chủ của mình đã "nướng" toàn bộ số tiền chuyển nhầm vào các sòng bạc trên mạng ở nước ngoài. 

"Đối tượng đã thừa nhận cáo buộc", một quan chức cảnh sát địa phương cho hay. 

Ông Hanada Norihiko - Thị trưởng Abu cho biết ông sẽ không bỏ cuộc và sẽ cố gắng bằng mọi cách thu hồi số tiền trên.

Norihiko nói thêm rằng ông sẽ tìm cách xác định tuyên bố của luật sư rằng nam thanh niên đã nướng toàn bộ tiền trợ cấp vào sòng bạc có chính xác hay không. 

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn