Thi tốt nghiệp THPT 2012: Thí sinh tí hon cao 1,1m

Giáo dụcChủ Nhật, 03/06/2012 04:07:00 +07:00

Lê Thị Thuỳ Dương, (SN 1994, nhà ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh), là học sinh Trường THPT Đào Duy Từ. Dương cao 1,1m, nặng 28 kg.

Trong kì thi tốt nghiệp THPT năm nay, tại Hội đồng thi Trường THPT Đào Duy Từ ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) có một thí sinh nữ rất nhỏ bé, trông bề ngoài, ai cũng nghĩ rằng đó là học sinh tiểu học.
Toàn cảnh thi tốt nghiệp THPT 2012

Cô bé cho biết tên Lê Thị Thuỳ Dương, (SN 1994, nhà ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh), là học sinh Trường THPT Đào Duy Từ vừa thi tốt nghiệp môn Địa lý ra.


 
"Em nặng không đầy 28kg, cao 1,1m. Năm học lớp 6 em bị vẹo cột sống, nên bị còng lưng, thấp nhỏ.' - Dương nói.


Nhà cách trường hơn 5km, mỗi ngày khi đi học, em Dương dậy từ rất sớm đi xe đạp đến trường, rồi về nhà phụ giúp bố mẹ làm nông.

Gia đình Dương chỉ có 2 chị em. Chị gái Dương hiện đang học năm 2 ngành Luật của Trường ĐH Khoa học Huế.

Dương cho biết, môn thi Địa lý sáng nay đề hơi dài, nhưng do ôn luyện kĩ nên em làm bài khá tốt, chắc cũng được 8 điểm. Môn Ngữ văn, Hoá học ngày hôm qua, em cũng làm tốt.

"Em hơi lo môn Lịch sử vào buổi chiều nay, vì môn sử nhiều sự kiện, ngày tháng khó nhớ quá, rất dễ bị nhầm lẫn."-  Dương tâm sự.

Nói về ước mơ của mình, Dương chia sẽ: "Em muốn sau này sẽ trở thành một cô giáo dạy tiểu học nhưng trước mắt, em phải cố gằng hoàn thành các môn thi tốt nghiệp còn lại cho tốt đã."


Theo VNN

Bình luận
vtcnews.vn