Thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời sựThứ Hai, 02/09/2019 09:18:00 +07:00

Mới đây, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp vừa tổ chức cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự cuộc thi có 10 đội thuộc Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ủy ban Dân tộc, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Cuoc-thi

10 đội thuộc Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp tham gia cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách đây tròn 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn tất những dòng cuối cùng trong bản Di chúc gửi lại cho toàn dân tộc. Nửa thế kỷ đã trôi qua, những lời căn dặn của Người về công tác xây dựng Đảng, về rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, về chăm lo hạnh phúc của nhân dân, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về xây dựng khối đoàn kết quốc tế, về nội dung, yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước… vẫn còn vẹn nguyên giá trị.

Với nhận thức sâu sắc về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một văn kiện lịch sử vô giá, mang ý nghĩa thời đại sâu sắc, có giá trị to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp tổ chức cuộc thi này nhằm góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là dịp để cán bộ, người lao động của 10 đơn vị thành viên trong Khối có cơ hội giao lưu, học hỏi, thể hiện sự hiểu biết, tài năng, chia sẻ kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Giám khảo khẳng định: "Tất cả các đội thi đã bám sát chủ đề, mục đích, thể lệ của cuộc thi; bám sát tinh thần của Di chúc, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bày tỏ được tình cảm đối với Bác gắn với điều kiện của cơ quan, ban ngành, thực tiễn cuộc sống...; phương thức và cách truyền tải thông điệp sáng tạo, phong phú và thiết thực, hấp dẫn. Ban Giám khảo, nhiều quý vị đại biểu và khán giả có mặt tại hội thi thực sự xúc động, được cảm thụ sâu sắc Di chúc của Bác. Tất cả những điều đó được thể hiện đầy đủ trong từng lời ca, tiếng hát, từng nội dung thi".

Kết quả chung cuộc, Giải nhất thuộc về Văn phòng Chính phủ (341,7 điểm), Giải nhì thuộc về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (336 điểm), Giải ba thuộc về Bộ Tài chính (335,7 điểm) và 7 Giải khuyến khích được trao cho Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nội vụ; Ủy ban dân tộc; Liên minh hợp tác xã Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam.

HỒNG SÂM
Bình luận
vtcnews.vn