Thi thể phi công Trần Quang Khải về đến đất liền

Thời sựThứ Bảy, 18/06/2016 07:24:00 +07:00

Lúc 4h30 sáng 18/6, chiếc loa trong khu vực cầu cảng Hải Đội 2 vang lên, yêu cầu mọi người đứng dậy chuẩn bị chờ đón phi công Trần Quang Khải.

Suốt đêm 17, rạng sáng 18/6 nhiều chiếc xe biển đỏ chở cán bộ chiến sĩ đến Hải Đội 2 (đóng tại Cửa Lò, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) để tham gia đón thi thể phi công Trần Quang Khải (43 tuổi, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 932).

Đến 4h30 sáng, chiếc loa trong khu vực cầu cảng Hải Đội 2 vang lên thông tin yêu cầu tất cả các cán bộ chiến sĩ đứng dậy chuẩn bị làm lễ đón tàu BP 06-19-01 cập bến.

13479747_2061777660713515_1790666561_n

Tàu biên phòng BP 06-19-01 đến gần cầu cảng

Khi chiếc tàu cách cầu cảng khoảng 100m và không thể tiếp tục vào trong do mắc cạn, chiếc ca nô nổ máy xé dòng nước lao đến hỗ trợ, đón nhận chiếc quan tài từ tàu BP 06-19-01 và di chuyển vào cầu cảng.

13474227_2061778810713400_1642885425_n

 Sau tiếng loa thông báo, các chiến sĩ đứng dậy trang nghiêm chuẩn bị đón phi công Khải 

Những đồng đội đã thành kính thắp nén nhang cho Thượng tá Trần Quang Khải, sau đó di chuyển thi thể phi công Khải về nhà tang lễ của Bệnh viện Quân khu 4, làm thủ tục khâm liệm trước khi đưa anh về với gia đình.

13487341_2061783217379626_525027290_n

Lễ đón thi thể phi công Khải trang nghiêm, thành kính 

13487379_2061780187379929_1156623413_n

Thi thể phi công Khải được chuyển lên xe cứu thương di chuyển về nhà tang lễ Quân khu 4 

Trước đó, chiều muộn 17/6, thông tin từ Ban tìm kiếm Su-30MK2 cho biết, thi thể phi công Khải đã được ngư dân Đậu Thành Kính trú xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc - Nghệ An) tìm thấy ngoài biển, tại 19,02 độ vĩ Bắc -106,28 độ kinh Đông.

Ngay sau đó, tàu cứu nạn Biên phòng Nghệ An mang số hiệu BP 06-19-01 xuất phát từ cầu cảng Hải Đội 2 (Cửa Hội – Nghệ An) đi đón thi thể phi công Khải. Trả lời lúc 0h05' sáng ngày 18/6, Đại tá Dương Minh Hiền - Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An nói, thời tiết ở ngoài biển diễn biến phức tạp nên tàu cứu hộ đi vào đất liền chậm.

Thông tin này cũng được lái tàu BP 06-19-01 Lê Văn Lĩnh xác nhận nhận, gió mạnh, biển động dữ dội.Ban đầu, mọi người phỏng đoán phải mất 3 đến 4 giờ mới đưa được thi thể phi công Khải vào bờ.

Video: Phi công Nguyễn Hữu Cường kể phút bung dù, tiếp nước

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn