Thi thể người đàn ông bị trói tay chân trong bao tải trôi sông: Thông tin mới nhất

Pháp luậtThứ Tư, 29/03/2017 08:33:00 +07:00

Công an cung cấp một số thông tin mới nhất về vụ việc thi thể người đàn ông bị trói tay chân trong bao tải trôi sông ở Hải Dương.

Liên quan đến vụ việc người dân phát hiện thi thể người đàn ông bị trói chân tay trong bao tải trôi sông ở Hải Dương, sáng 29/3, trả lời VTC News, Đại tá Cù Ngọc Nam – Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an tỉnh Hải Dương cho biết, căn cứ vào công tác nắm tình hình và kết quả điều tra, cơ quan điều tra khẳng định đây là một vụ án mạng.

Cũng trong sáng nay, trả lời VTC News, ông Đỗ Như Hậu – Trưởng Công an xã Phượng Hoàng (Thanh Hà, Hải Dương) cho biết, ông Nguyễn Xuân Tân (SN 1974, trú tại thôn Tứ Cường, xã Phượng Hoàng) - người đàn ông bị trói chân, tay trong bao tải trôi sông là chủ cửa hàng đại lý cấp 1 thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương.

Ông Tân là người hiền lành, chịu khó làm ăn. Do đặc thù làm nghề kinh doanh, buôn bán nên ông Tân có quan hệ rộng ngoài xã hội.

Ở địa phương ông Tân không có va chạm, mâu thuẫn với ai. Vợ ông Tân làm làm nông nghiệp. Vợ chồng ông có 1 người con trai sinh năm 2000.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông Tân cho gia đình để đưa đi hỏa thiêu.

Hiện, tro cốt đã đưa về gia đình để tổ chức lễ tang theo phong tục địa phương vào chiều nay.

Trước đó như VTC News đã đưa tin, khoảng 11h ngày 28/3, người dân phát hiện một bao tải trôi trên sông Thái Bình (đoạn qua xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Khi mở ra người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế bị trói chân, tay.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Xuân Tân (SN 1974, trú tại thôn Tứ Cường, xã Phượng Hoàng, Thanh Hà, Hải Dương).

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Hà phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã có mặt, phong tỏa hiện trưởng, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Một số nhân chứng cho biết, trước đó 2 ngày, người dân có nhìn thấy một bao tải nổi phía bờ sông và có mùi hôi thối, tưởng xác động vật nên không ai để ý.

Đến trưa 28/3, khi mở bao tải, mọi người tá hoả thấy nạn nhân bị trói hai tay ra phía sau, 2 chân bị trói, phần trán có vết trầy xước.

Người thân nạn nhân cho biết, ông Tân đi khỏi nhà từ chiều 20/3 rồi mất tích không thể liên lạc được. Liên tục mấy ngày sau đó, người nhà đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Video: Ngủ say như chết, chàng trai bị 'bạn hiền' thả trôi sông

Minh Khang-Khải Phong
Bình luận
vtcnews.vn