Thi thể cô gái bị trói tay, trôi trên sông Sài Gòn

Thời sựChủ Nhật, 05/01/2014 10:29:00 +07:00

Nhiều người câu cá đã hoảng sợ vứt cần câu bỏ chạy khi nhìn thấy xác người bị cột hai tay nổi dập dềnh trên sông Sài Gòn chiều ngày 5/1.

Nhiều người câu cá đã hoảng sợ vứt cần câu bỏ chạy khi nhìn thấy xác người bị cột hai tay nổi dập dềnh trên sông Sài Gòn chiều ngày 5/1.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 5/1, nhiều thanh niên đang ngồi câu cá trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Bình Lợi mới thuộc quận Thủ Đức - TP HCM thì phát hiện một xác người trôi lềnh bềnh trên sông. Một số hoảng sợ buông cần câu bỏ chạy.
Đoạn sông phát hiện xác cô gái trong giai đoạn trương sình, hai tay bị kéo lên khỏi đầu cột chặt bằng sợi dây dù (khoanh tròn đỏ) 
Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tiến hành đưa xác nạn nhân vào bờ. Người chết được xác nhận là nữ (khoảng 25-27 tuổi), mặc quần đen, áo bị kéo ngược lên trên, hai tay bị trói chặt ra sau và đang trong giai đoạn trương sình.
 Xe của Công ty TNHH Môi trường Đô thị TP có mặt để tiến hành đưa xác nạn nhân về nhà xác
Đến 19 giờ cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.
Do trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định được danh tính.



Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn