Thi thể bé trai trôi dạt cách đập Khe Ang 120km

Thời sựThứ Hai, 23/09/2013 04:06:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 23/9, người dân phát hiện thi thể bé trai đang phân hủy trôi trên sông, đó chính là cháu Võ Bá Hải.

(VTC News) - Chiều 23/9, người dân phát hiện thi thể bé trai đang phân hủy trôi trên sông, chính là cháu Võ Bá Hải - nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ cuốn trôi 5 người và xe Innova.

Khoảng 15h chiều nay (23/9), trên khúc Sông Lam đoạn chảy qua địa bàn xã Vĩnh Sơn (huyện Anh Sơn - Nghệ An), người dân phát hiện thi thể một bé trai trôi dạt.

Đến 15h30 cùng ngày, thi thể đã được chính quyền xã đưa vào bờ. Rất khó nhận dạng do thi thể đã bị thối rữa, biến dạng.

Theo mô tả của người dân có mặt tại hiện trường, nạn nhân khoảng 7 - 9 tuổi, đầu cắt tóc ngắn 3 phân, mặc quần áo kiểu comple nâu sọc, trên cổ có đeo vòng bạc.
Hiện trường nơi phát hiện 4 nạn nhân và chiếc xe Innova gặp nạn hôm 22/9.
Hiện trường nơi phát hiện 4 nạn nhân và chiếc xe Innova gặp nạn hôm 22/9. 
Ngay sau đó, thông tin này đã được chính quyền địa phương thông báo lên gia đình nạn nhân Võ Bá Hải (SN 2004) ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) và Công an huyện Nghĩa Đàn. Thi thể này cũng có độ tuổi trùng khớp với nạn nhân đang bị mất tích vụ trôi xe Innova hôm 19/9.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn và gia đình vội vã vượt hơn 120Km xuống hiện trường. Trong khi chờ gia đình cháu Hải đến xác nhận, công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt cùng với Công an huyện Anh Sơn bảo vệ hiện trường.

Lúc 17h15, ông Phan Bá Trung - Chủ tịch xã Vĩnh Sơn cho phóng viên VTC News biết, gia đình cháu Hải đã có mặt ở hiện trường xác nhận thi thể chính là cháu Võ Bá Hải.

Trước đó, chiều 19/9, trên đập Khe Ang xã Nghĩa Hòa (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), xe ô tô Innova 7 chỗ ngồi mang BKS 37A – 09031 do ông Trương Văn Thái (SN 1954 - Trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An; cán bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An) điều khiển đã bị nước cuốn trôi. Hậu quả làm 5 người cùng phương tiện mất tích.


Ngày 22/9, chiếc xe và 4 nạn nhân đã được tìm thấy cách hiện trường 500m. Các nạn nhân được xác định là: bà Nguyễn Thị Nhâm (SN 1954 - trú xóm 7, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn), bà Phạm Thị Dương (SN 1969 - Trú xóm 6, xã Nghĩa Khánh; thông gia với ông Ngọ), chị Trần Thị Nga (con gái bà Nhâm, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) và con gái Võ Thị Linh (SN 2002).




Hồng Thắng - Đức Anh
Bình luận
vtcnews.vn