Thi thể bé sơ sinh bị bóp cổ trong túi nilông

Pháp luậtChủ Nhật, 06/04/2014 07:40:00 +07:00

CSĐT Công an Q.8 (TP.HCM) cho biết đang điều tra việc thi thể một bé gái sơ sinh bọc trong túi nilông vứt trong khu vực tập kết rác.

Ngày 5/4, CSĐT Công an Q. 8 (TP.HCM) cho biết đang điều tra việc thi thể một bé gái sơ sinh bọc trong túi nilông vứt trong khu vực tập kết rác.

Nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh thuộc hẻm số 177, đường Lưu Hữu Phước (P. 15, Q. 8, TP.HCM).
Nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh - Ảnh: Đức Thanh.
Nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh - Ảnh: Đức Thanh. 
Thông tin ban đầu, rạng sáng 4/4, bà T.T.K.H. (54 tuổi, công nhân vệ sinh quận 8) đi thu gom rác, đến trước nhà số 177/4 đường Lưu Hữu Phước, bà H. phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilông, vứt ở điểm tập kết rác.

Bà H. tri hô để những người trong hẻm này biết đến hỗ trợ, đồng thời gọi điện báo công an P. 15, Q. 8. Ngay sau đó Đội Cảnh sát điều tra Công an Q. 8 đã đến khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Qua khám nghiệm tử thi, công an phát hiện trên cổ bé gái có một chiếc khăn màu trắng siết chặt và bé có dấu hiệu bị bóp cổ.

» Hà Nội: Bàng hoàng nữ sinh vứt con mới sinh xuống ao

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn