Thí sinh Vietnam's Got Talent uống axit xuất viện để nghe công bố kết quả

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 17/01/2015 06:27:00 +07:00

Tấn Phát vẫn sẽ góp mặt trong đêm công bố của bán kết 4 Vietnam's Got Talent để lắng nghe kết quả liệu mình có được vào chung kết hay không.

Tấn Phát vẫn sẽ góp mặt trong đêm công bố của bán kết 4 Vietnam's Got Talent để lắng nghe kết quả liệu mình có được vào chung kết hay không.

Sau gần một tuần nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), thí sinh uống nhầm axit tại vòng bán kết của chương trình Vietnam’s Got Talent mùa thứ 3 phát sóng vào ngày 11/1 vừa qua – Nguyễn Tấn Phát đã xuất viện. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, anh vẫn sẽ góp mặt trong đêm công bố kết quả vào tối 18/11.
Tấn Phát
Tấn Phát uống phải axit trong màn trình diễn của mình. 
Trong đêm này, anh sẽ lắng nghe kết quả cùng các thí sinh trình diễn trong bán kết vừa qua là chàng nhân viên Đại sứ quán Mỹ David C.Murray, hai dancer nhí Đức Huy, Thục Nhi, hai chàng trai Phúc Vinh, Duy Phương từ nhóm nhảy hip hop Ảo ảnh, cô giáo Thanh Nhàn và nhóm Chiến binh đường phố.

Thí sinh có lượng bình chọn cao nhất trong số họ sẽ đi thẳng vào vòng chung kết. Chiếc vé quý giá còn lại sẽ do ban giám khảo quyết định giữa 2 thí sinh có lượng bình chọn cao tiếp theo.

Đại diện BTC cho biết họ sẽ tôn trọng quyết định và lựa chọn của khán giả và ban giám khảo, chứ không can thiệp vào việc Tấn Phát có cố tình gặp sự cố để gây chú ý hay không.

Video Tấn Phát uống nhầm axit ngay trên sân khấu Got Talent:


Trước đó, trong đêm thi bán kết 4, để giành một vé vào vòng chung kết, Tấn Phát đã chọn thể hiện một tiết mục mạo hiểm, có độ rủi ro cao khi sử dụng a xít là nguyên liệu chính.

Giám khảo Huy Tuấn được mời lên sân khấu để hỗ trợ, giúp anh tráo vị trí của 5 chiếc ly y hệt nhau, trong đó có 4 ly đựng nước, còn ly còn lại là axit.

Nhiệm vụ của anh là sẽ phải đoán đúng đâu là chiếc ly có axit để tránh không uống, tiếc thay màn trình diễn này đã thất bại khi anh đã uống nhầm chiếc ly tử thần này. Dù vậy, anh vẫn cố gắng hoàn thành màn trình diễn này, mặc cho gương mặt dần tím tái, nhợt nhạt.

Ngay lập tức, Tấn Phát đã được đưa ra ngoài sơ cứu và đến ngay bệnh viện để được bác sĩ kiểm tra. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết Tấn Phát chỉ bị bỏng môi và đầu lưỡi ở cấp độ nhẹ, chỉ cần uống thuốc và hạn chế ăn các đồ nóng hoặc đồ không quá mặn để niêm mạc mau lành.
Tấn Phát đã gửi lời xin lỗi đến BTC và khán giả xem truyền hình vì đã để xảy ra sự cố.
Tấn Phát đã gửi lời xin lỗi đến BTC và khán giả xem truyền hình vì đã để xảy ra sự cố. 
Cách đây vài hôm, Tấn Phát cũng khẳng định anh chưa nuốt dung dịch axit vào trong. Đồng thời, anh gửi lời xin lỗi đến BTC và khán giả xem truyền hình vì đã để xảy ra sự cố.
 
'Thực sự Tấn Phát muốn gửi lời xin lỗi BTC chương trình Vietnam's Got Talent và sự mong mỏi của khán giả. Tấn Phát đã gặp trục trặc trong tiết mục. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, mình sẽ cố gắng lành bệnh trong thời gian nhanh nhất'
- chia sẻ của Tấn Phát.

Sự cố của Tấn Phát đã gây ra không ít tranh cãi, bên cạnh một số ít ý kiến cho rằng sự cố trên sân khấu Vietnam’s Got Talent của Tấn Phát là xui rủi, tai nạn nghề nghiệp, phần lớn người xem cũng nghi ngờ có sự sắp đặt từ ban tổ chức hoặc chính thí sinh để tạo sự chú ý với khán giả.

Bản thân hai ban giám khảo là Thành Lộc và Thúy Hạnh dù không đưa ra bất cứ kết luận hay phán xét, tuy nhiên họ cũng dành nhiều sự nghi ngờ khi Tấn Phát lại mắc phải sai lầm tai hại như vậy khi anh hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là ly chứa axit, đâu là những ly chứa nước.

Theo Zing

Bình luận
vtcnews.vn