Thí sinh thi lớp 10 ở TP.HCM có thể đem vật dụng nào vào phòng thi?

Giáo dụcThứ Sáu, 24/05/2019 17:23:00 +07:00

Thí sinh được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Ngày 24/5, Sở GD-ĐT TP.HCM họp ban chỉ đạo công tác tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020.

Theo đó, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Ngoài ra, buổi thi đầu tiên, thí sinh có mặt tại điểm thi trước giờ phát đề 60 phút, các buổi thi sau thí sinh có mặt trước 30 phút, cán bộ làm công tác coi thi có mặt trước thí sinh 30 phút.

Về thời gian phát đề, Sở quy định, buổi sáng là 7h55 và buổi chiều là 13h55.

Trường hợp thí sinh đến phòng thi muộn, nhưng chưa có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì cán bộ coi thi lập biên bản và cho thí sinh dự thi. Còn lại, tất cả các trường hợp đến chậm quá 15 phút sau (thí sinh có mặt tại cổng điểm thi) khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được dự thi.

thi-lop-10tphcm 3

 Buổi đầu tiên, thí sinh phải đến phòng thi trước 60 phút.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày 2/6 và 3/6 với khoảng 80.000 thí sinh dự thi tại 126 điểm thi THPT thường và 9 điểm thi THPT chuyên. Các điểm thi thực hiện việc phân công cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi bằng phương thức bắt thăm và đổi chỗ ngồi của thí sinh qua mỗi buổi thi.

Thí sinh sẽ lần lượt dự thi các môn ngữ văn, ngoại ngữ, toán và môn chuyên.

Dự kiến ngày 13/6, Sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi. Ngày 14/6, Sở sẽ công bố điểm chuẩn trường, lớp chuyên và diện tuyển thẳng. Đến ngày 10/7, điểm chuẩn lớp 10 thường và danh sách học sinh trúng tuyển vào từng trường THPT sẽ được công bố.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn