Thí sinh khuyết tật, nước ngoài không phải thi đại học

Giáo dụcThứ Sáu, 04/03/2011 07:20:00 +07:00

(VTC News) – Đó là một trong những sửa đổi vừa được Bộ GD&ĐT ban hành trong Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2011.

(VTC News) – Đó là một trong những sửa đổi vừa được Bộ GD&ĐT ban hành trong Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2011.

Nguyễn Thùy Chi, thí sinh khuyết tật dự thi vào ĐH KHXH&NV năm 2010 (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Thông tư quy định các thí sinh là người khuyết tật không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày: Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông (THPT) của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét quyết định cho vào học.

Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường ĐH, CĐ Việt Nam: Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét quyết định cho vào học.

Về đối tượng ưu tiên, thí sinh phải nộp bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có) .

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/4/2011. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Phạm Thịnh – Hằng Nga

Bình luận
vtcnews.vn