Thí sinh Hoa khôi áo dài hỏi xoáy Lê Hoàng về việc mua bán giải

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 27/10/2014 10:55:00 +07:00

(VTC News) - Thí sinh được ban tổ chức ‘cài’ vào cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam làm khó Lê Hoàng bằng câu hỏi tình trạng mua bán giải trong các cuộc thi nhan

(VTC News) - Thí sinh được ban tổ chức ‘cài’ vào cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam làm khó Lê Hoàng bằng câu hỏi tình trạng mua bán giải trong các cuộc thi nhan sắc.

Trước câu hỏi của thí sinh được ban tổ chức ‘cài’ vào cuộc thi - Hà Chiêu về tình trạng mua bán giải trong các cuộc thi nhan sắc hiện nay, đạo diễn Lê Hoàng cũng khéo léo để mở vấn đề nhưng cũng nhẹ nhàng nêu lên quan điểm của mình là tôn trọng và ủng hộ sự chân thật trong các cuộc thi.
hoa khôi áo dài
hoa khôi áo dài
Tiết học về văn hóa với đạo diễn Lê Hoàng là một trong những tiết học được chờ đợi nhất trong tuần đầu tiên sống trong Lâu đài sắc đẹp của các thí sinh Hoa khôi áo dài Việt Nam.

Không đặt nặng tinh thần một lớp học, đạo diễn Lê Hoàng mở ra một diễn đàn nơi các người đẹp cùng nhau tranh luận về chủ đề của tuần đầu tiên: ‘Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam’.

Vẫn bằng sự thẳng thắn và sắc sảo, vị đạo diễn nổi tiếng cùng các người đẹp đúc kết những phẩm chất đặc trưng riêng có của người phụ nữ Việt Nam.


Bên cạnh đó, người đẹp Philippines Farah Lopez cũng đồng hành cùng các thí sinh trong chặng đường chinh phục nhan sắc.

Farah Lopez là một trong những người đẹp nổi tiếng trong ngành công nghiệp truyền hình tại Philippines. Cô là một diễn giả, một MC và một diễn viên nổi tiếng tại đất nước vạn đảo.

Trước khi thành danh, trong một cuộc thi nhan sắc khu vực, người đẹp này thậm chí còn vượt qua Venus Raj – người sau đó tham gia cuộc thi Hoa hậu Philippines và tiếp tục đem đến niềm tự hào cho đất nước này khi trở thành Á hậu Hoàn Vũ thế giới năm 2008.

Farah Lopez tuy không tham gia dự thi Hoa hậu Philippines nhưng người đẹp vẫn gặt hái rất nhiều thành công trong lĩnh vực truyền hình, với vẻ đẹp ngọt ngào và khả năng ăn nói lưu loát, thuyết phục và cuốn hút về các cách thức làm đẹp của phụ nữ, người đẹp trở thành một diễn giả được nữ giới vô cùng yêu thích.

Người đẹp sẽ có 4 ngày làm việc cùng các thí sinh Hoa khôi Áo dài Việt Nam. Trong buổi học đầu tiên, các thí sinh đã có một buổi làm việc vô cùng sôi nổi và hào hứng cùng Farah Lopez.
hoa khôi áo dài vn
hoa khôi áo dài vn
Người đẹp Philippines chủ động chia sẻ để trấn an các thí sinh hãy cứ thoải mái và cứ xem cô như một người bạn, đến để lắng nghe và chia sẻ.

Farah chia sẻ: ‘Để trở thành hoa hậu, điều đầu tiên bạn phải học cách đối mặt với mọi nỗi sợ hãi và luôn luôn suy nghĩ lạc quan, tích cực. Hai từ ‘Hoa hậu’ thực chất chỉ là một danh hiệu, các bạn phải biết mình đến đây không phải để trở thành một người nổi tiếng mà điều quan trọng là các bạn phải thực sự mong muốn và đủ bản lĩnh để trở thành một hình mẫu thực sự, một con người sở hữu được những đức tính mà người khác muốn nhìn vào đó và học theo. Nhưng trước hết, các bạn cần phải học cách thư giãn và thoải mái’.


Bên cạnh đó, người đẹp cũng chia sẻ với các thí sinh của Top 18 những bí quyết trang điểm để phù hợp với từng hình dáng khuôn mặt và giúp các người đẹp chủ động nhận thức được những ưu, khuyết điểm trên khuôn mặt của mình để sử dụng đúng đắn các kĩ thuật trang điểm phù hợp và tôn lên các đường nét tự nhiên trên cơ thể.

Theo Farah, cơ thể mỗi người phụ nữ là một kho báu và điều quan trọng là mỗi người cần phải học được cách để mài sáng những viên ngọc đó và tự tin tỏa sáng với vẻ đẹp của mình.


Người đẹp còn đem đến những bài giảng thú vị về nụ cười – người đẹp chia sẻ bí quyết về cách nở nụ cười tươi và giữ được thần thái đầy sức sống thay vì một nụ cười công nghiệp ‘cứng đơ’.

Cô cũng hướng dẫn các người đẹp về cách đi đứng trình diễn và hứa hẹn về việc tiếp tục trở lại trong những tiết học thú vị hơn về cách tạo dáng chụp ảnh trước ống kính.
hoa khôi áo dài
Một trong những điểm khác biệt của Hoa khôi Áo dài Việt Nam so với tất cả các cuộc thi sắc đẹp khác trong nước dễ dàng nhận thấy đó chính là việc các thí sinh không được đánh số báo danh.

Thay vào đó, mỗi người đẹp sẽ đeo một dải băng mang tên mình cùng với quê hương nơi người đẹp đó sinh ra.

Đây được xem là một sự học hỏi từ các cuộc thi sắc đẹp ở cường quốc Venezuela, nơi mà mỗi một người đẹp dự thi là đại diện cho nhan sắc của một tình thành, vùng miền chứ không chỉ mang theo một con số vô tri.


Theo nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh – giám khảo của Hoa khôi Áo dài Việt Nam chia sẻ: ‘Khi các bạn tham dự các đấu trường nhan sắc quốc tế, các bạn sẽ làm quen với việc đeo những dải băng mang tên đất nước mình, đó là tinh thần ‘màu cờ sắc áo’, là trách nhiệm và cả niềm tự hào mà các bạn nên tập làm quen từ bây giờ.

Thay vì chỉ là những con số, chúng tôi muốn mỗi người đẹp của mình hiện lên sống động hơn và mang theo mình hình ảnh, niềm tự hào của quê hương nơi họ chôn nhau cắt rốn.

Ở các đất nước lớn, đây cũng là một phần động lực để chính quyền các tỉnh, thành khuyến khích và chủ động cử những người đẹp nhất đi dự thi sắc đẹp, bởi thành công của người đẹp đó chắc chắn cũng làm rạng danh vùng đất nơi họ sinh ra. Và tinh thần này chúng tôi cảm thấy rất hay và nên tiếp thu ở Việt Nam ngay từ bây giờ’.

An Yên

Bình luận
vtcnews.vn