Thí sinh Hoa hậu Quý bà người Việt toàn cầu học nghệ thuật giao tiếp

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 16/04/2018 13:12:00 +07:00

Top 40 cuộc thi Hoa hậu Quý bà người Việt toàn cầu có những trải nghiệm thú vị khi học nghệ thuật giao tiếp cùng những chuyên gia hàng đầu.

Trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Quý bà người Việt toàn cầu 2018, top 40 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng sơ tuyển đã tham gia các buổi đào tạo và huấn luyện các kĩ năng cần thiết, nhằm tạo sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng cho các vòng thi tiếp theo của chương trình.

ban giam khao 5

  Nữ hoàng Doanh nhân 2015 Ngô Thị Kim Chi cùng các vị giám khảo cuộc thi.

Điều mới mẻ và khác biệt trong cuộc thi là các thí sinh được tập huấn về kỹ năng giao tiếp và ứng xử do Nữ hoàng Doanh nhân 2015 Ngô Thị Kim Chi dẫn dắt.

Mục tiêu của cuộc thi là tìm ra gương mặt thí sinh hội tụ được các tiêu chí như quý phái, tinh tế, trách nhiệm, đĩnh đạc và thành công.Dựa vào mục tiêu này, các vị giám khảo cầm cân nảy mực trong chương trình cũng phải là những người sở hữu được các tiêu chí trên.

Hơn thế nữa, với kinh nghiệm dày dặn khi từng ngồi ghế cố vấn trong các cuộc thi sắc đẹp khác, bà Kim Chi được mời làm ban giám khảo kiêm người hướng dẫn đào tạo trong cuộc thi Mrs Vietnam Global.

Với phong cách quý phái, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét thanh nhã, giọng nói dịu dàng và nụ cười luôn nở trên môi, Nữ hoàng Doanh nhân Kim Chi chính là người truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

6 4

 Nữ hoàng Doanh nhân 2015 Ngô Thị Kim Chi đào tạo nghệ thuật giao tiếp cho các thí sinh.

Tuy phần đào tạo về nghệ thuật giao tiếp chỉ ngắn ngủi khoảng hơn một tiếng và các thí sinh vẫn chưa hài lòng với quãng thời gian eo hẹp này, nhưng thí sinh vẫn rất thoả mãn với sự hướng dẫn và chia sẻ tận tình của chị Kim Chi.

Các thí sinh được học cách trả lời phỏng vấn một cách khéo léo trước các đơn vị truyền thông, cách trả lời thông minh và tinh tế cho các câu hỏi trong phần thi tình huống và thi ứng xử.

Các ứng viên đều nhiệt tình cùng nhau tham gia họp nhóm, thảo luận và thực hành trong bầu không khí hăng hái và sôi nổi.

Các thí sinh cũng tin rằng với những điều hay và mới mẻ đã học được trong quá trình đào tạo, họ sẽ có thêm nhiều tự tin và sức mạnh khi tiếp tục bước sâu hơn vào các vòng sau của cuộc thi.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn