Thí sinh Hoa hậu Đại dương ấm ức vì phải cởi đồ trước mặt bác sĩ nam, Hoa hậu Ngân Anh lên tiếng

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 02/11/2017 15:40:00 +07:00

Hoa hậu Ngân Anh lên tiếng trước việc một thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 chia sẻ ấm ức vì phải cởi đồ trước mặt bác sĩ nam trong vòng kiểm tra nhân trắc học.

Thí sính Mỹ Khôi của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 vừa lên tiếng chia sẻ việc ban tổ chức bố trí bác sĩ nam trong vòng thi nhân trắc học. Cô nói: "Mỗi thí sinh được phát cho một chiếc áo quây để che phần ngực. Họ bắt thí sinh cởi quần ngay trước mặt bác sĩ nam".

Theo lời Mỹ Khôi, đây là điều chưa bao giờ có trong các cuộc thi sắc đẹp. "Các thí sinh khác do chưa từng thi nhan sắc nên không biết, còn tôi do đã có nhiều kinh nghiệm nên tôi không thể chấp nhận chuyện này. Tôi không đồng ý và yêu cầu bác sĩ nam ra ngoài" - Mỹ Khôi kể.

Trước thông tin này, Hoa hậu Ngân Anh đã có những chia sẻ thẳng thắn. Cô nói: "Trong phần kiểm tra nhân trắc học, mỗi thí sinh sẽ được mặc một cái áo quây. Tuy nhiên, có một số người lo ngại, việc mặc áo quây sẽ khiến cho số đo vòng một bị nhỏ lại. Vì thế, họ đã tự nguyện bỏ áo.

Những bác sĩ trong phần kiểm tra nhân trắc sẽ làm việc cẩn thận để xem các thí sinh có chỉnh sửa gì trên cơ thể không. Tuy nhiên, việc này được tiến hành một cách cẩn trọng chứ không có chuyện trần trụi như có người nói".

hoa-hau-dai-duong-ngan-anh-binh-tinh-dap-tra-moi-che-bai-5

Vẻ đẹp đời thường của Hoa hậu Ngân Anh.

Trước thông tin các thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 được ngấm ngầm chia thành hai nhóm: "nhóm được cưng" và "nhóm bình thường", Ngân Anh chia sẻ: "Với những thí sinh nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm, họ sẽ được người trong ban tổ chức hướng dẫn kỹ hơn, rèn luyện kỹ hơn, cho nhiều lần quay phim, chụp hình hơn để có những hình ảnh đạt yêu cầu. Còn những người đã có kinh nghiệm hơn, họ chỉ cần tạo dáng một vài lần là có hình ảnh đẹp. Có lẽ vì thế mà nhiều người đã hiểu lầm, cho rằng ban tổ chức ưu ái một số thí sinh".

Hoa hậu Ngân Anh cũng phủ nhận việc cô được ban tổ chức dành cho nhiều sự quan tâm, cụ thể là được gọi đi chụp ảnh trong khi các thí sinh khác đang tập luyện. Người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ: "Trong buổi chụp hình hôm trước, file ảnh của tôi bị hỏng nên ngày hôm sau, người trong ban tổ chức có gọi tôi lên để chụp lại".

"Là một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, nếu ban tổ chức chọn một người không xứng đáng đăng quang ngôi vị Hoa hậu thì chẳng khác nào tự làm hại uy tín của chính mình. Là một thí sinh đi thi, tôi cũng mong muốn có sự công bằng, công tâm" - Ngân Anh nói.

hoa-hau-dai-duong-ngan-anh-binh-tinh-dap-tra-moi-che-bai-3

Hoa hậu Ngân Anh tự tin với sắc vóc hiện tại.

Ngân Anh một lần nữa phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô chia sẻ: "Vào tháng 3/2016, khi làm đại diện cho một thẩm mỹ viện, tôi có làm mũi. Tuy nhiên, trước khi tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, tôi đã đi tháo phần sụn nhân tạo.

Tôi đã báo cáo điều này với ban tổ chức cuộc thi và cũng đã đi chụp X-quang để khẳng định, trong mũi tôi không có vật thể lạ".

Còn về đôi môi sưng phồng trong đêm chung kết, Ngân Anh nói: "Từ nhỏ, cơ thể tôi đã hay bi dị ứng. Khi thay đổi môi trường sống, da mặt tôi thường bị nổi sần và đôi môi trở nên căng phồng, thiếu tự nhiên.

Trước đêm chung kết, tôi cùng các thí sinh khác có tham gia các hoạt động tại Phan Thiết. Sau đó, môi tôi bị sưng và phần da mặt chỗ hai bên thái dương nổi nhiều nốt sần. Trở về TP.HCM da mặt tôi đã mịn màng trở lại nhưng đôi môi chưa thể về trạng thái tự nhiên.

Hơn nữa, vì môi trên của tôi mỏng nên các chuyên gia trang điểm thường ăn gian bằng cách tô đậm lên. Trong đêm chung kết, chúng tôi phải trải qua rất nhiều phần thi. Cứ sau mỗi lần như thế, khi vào trong cánh gà, các chuyên gia trang điểm lại dặm lại son môi cho tôi, khiến môi trên trở nên dày hơn bình thường".

Ngân Anh cho hay, sau đêm chung kết khi nhìn thấy hình ảnh của mình trên truyền thông, cô cũng hết hồn. Khi bị mọi người gắn cho biệt danh như "cá chùi kính", "cá ngão" lúc đầu cô thấy rất buồn nhưng về sau cô cũng thấy vui tai và dễ thương.

Ngân Anh chia sẻ, cô khá tự tin với nhan sắc của mình ở thời điểm hiện tại. Vì thế, cô không có ý định phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, "vì khi đăng quang, tôi không có được những tấm hình đẹp nên sau này phải chăm chút cho bản thân nhiều hơn, nhất là làn da và vóc dáng để thay đổi cái nhìn của công chúng về mình" - Ngân Anh chia sẻ.

Ngân Anh tiết lộ thêm, trước đây cô có theo học siêu mẫu Võ Hoàng Yến nhưng khóa học chủ yếu chỉ tập trung vào các kỹ năng của người mẫu. Cô không chia sẻ với giáo viên của mình về dự định đi thi Hoa hậu. Vì thế, trong thời gian tới, rất có thể Ngân Anh sẽ quay lại lớp học của giám khảo Vietnam's Next Top Model để học hỏi thêm các kỹ năng khác, giúp vương miện của cô ngày càng tỏa sáng hơn.

Video: Phần thi ứng xử của Ngân Anh trong đêm chung kết "Hoa hậu Đại dương 2017"

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn