Thí sinh bị kỷ luật tăng vọt ở môn Địa lý

Giáo dụcThứ Sáu, 03/07/2015 05:55:00 +07:00

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết số lượng thí sinh vi phạm kỷ luật tăng vọt ở môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2015

(VTC News) - Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết số lượng thí sinh vi phạm kỷ luật tăng vọt ở môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Sáng 3/7, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 387.631. Số lượng thí sinh dự thi là 382.156, đạt tỷ lệ: 98.59%. Trong buổi thi môn địa lý, 168 thí sinh đã bị kỷ luật. Trong đó khiển trách 11 thí sinh; cảnh cáo 7 thí sinh, đình chỉ 150 thí sinh.
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2015 
Đặc biệt, tại đểm thi THCS Bình Tân (P.An Lạc, Q.Bình Tân) thuộc cụm thi ĐH Y Dược, một số thí sinh bị đình chỉ môn Văn (đã tổ chức thi vào sáng 2/7/2015) đến trường có hành vi gây rối. Những thí sinh đòi vào phòng thi. Hội đồng thi đã báo với các cơ quan chức năng quận Bình Tân đến hỗ trợ, sau đó việc thi cử diễn ra bình thường.

Trong buổi thi môn Địa lý, không có cán bộ bị kỷ luật.

Trong buổi thi môn Hóa học chiều 3/6, cả nước có 19 thí sinh vi phạm quy chế. Trong đó, 3 thí sinh bị khiển trách, 16 thí sinh bị đình chỉ.
Những sự cố hy hữu trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015



Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn