Thị sát tình hình dịch sốt xuất huyết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Tránh tư tưởng dịch bình bình rồi thở phào'

Sức khỏeThứ Hai, 21/08/2017 17:20:00 +07:00

Tại buổi kiểm tra công tác khám, chữa bệnh và điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chiều nay (21/8) cùng đoàn công tác Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý: "Không để tư tưởng dịch "bình bình" rồi thì thở phào, dừng lại"...

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là bệnh viện tuyến đầu trong điều trị các bệnh truyền nhiễm, trong đó có sốt xuất huyết. Bệnh viện đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết dengue; đồng thời luôn bố trí 3 đội thường trực cấp cứu phòng chống dịch ngoại viện, sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch, hỗ trợ tuyến dưới.

IMG_0761

 Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi bệnh nhân sốt xuất huyết. (Ảnh: Lê Thạch)

Cùng với việc điều động nguồn nhân lực, bổ sung, điều chỉnh giờ làm việc tăng cường đáp ứng điều trị, thu dung bệnh nhân ở cả 2 cơ sở; bệnh viện cũng đã ký biên bản thống nhất với bệnh viện đa khoa Đống Đa, Thanh Nhàn về việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết.

IMG_0747

 Bệnh nhân sốt xuất huyết được phân loại qua màu thẻ. (Ảnh: Lê Thạch)

Hiện, lượng bệnh nhân sốt xuất huyết chủ yếu đến từ Hà Nội, tập trung ở các quận Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Cầu Giấy. Tổng số bệnh nhân điều trị tại bệnh viện từ đầu năm đến nay là hơn 2.900 người, bệnh nhân đang điều trị nội trú là 351 người. Số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết cao nhất trong nhóm từ 15-30 tuổi. Lượng bệnh nhân nhập viện cao nhất trong các tháng 6-7-8, tăng 31% so với cùng kì năm 2016.

Video: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát tình hình dịch sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Tại buổi thị sát, Phó Thủ tướng đã tới trực tiếp tại phòng hồi sức cấp cứu, nơi đang có nhiều bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết, động viên bệnh nhân và người nhà cố gắng kiên trì điều trị bệnh.

IMG_0776 3

 Phó Thủ tướng động viên người bệnh cố gắng điều trị. (Ảnh: Lê Thạch)

IMG_0717 4

 Phó Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Lê Thạch)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương tinh thần làm việc của các y, bác sỹ, điều dưỡng viên đã căng mình trong mấy tháng qua để phòng chống sốt xuất huyết. Đồng thời nhấn mạnh bệnh viện không được lơ là, chủ quan, khi dịch bệnh đang có dấu hiệu đi ngang.

Là bệnh viện đầu ngành, bệnh viện cần chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ cho tuyến dưới để giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân và đạt hiệu quả trong phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh các nỗ lực phòng, chống dịch của TP. Hà Nội, các cơ sở y tế và cộng đồng, dịch SXH ở Hà Nội khi 6 ngày qua, số người mắc sốt xuất huyết chỉ còn 460 - 500 trong 6 ngày qua nhưng cũng lưu ý: “Bên ngoài cộng đồng vẫn phải đẩy mạnh các biện pháp chống dịch, diệt muỗi, bọ gậy, loăng quăng để dập dịch triệt để, không để tư tưởng dịch "bình bình" rồi thì thở phào, dừng lại. Ngoài ra cần tiếp tục tăng cường truyền thông để người dân nắm vững các cách phòng, chống SXH”.

Lê Thạch - Nguyên Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn