Thi quốc tế, Hoa hậu Việt bại trận vì vốn văn hóa

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 25/01/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Do thiếu kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp, hay các kiến thức xã hội nên các hoa hậu Việt thường không tự tin thể hiện mình.

(VTC News) - "Vốn văn hoá của nhan sắc Việt đi thi thế giới còn rất nông. Ví dụ như các kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp, hay các kiến thức xã hội về nhiều lĩnh vực bị hạn chế và cũng bởi thiếu những điều đó nên các em thường không tự tin thể hiện mình" - Bà Thanh Thủy - công ty New Talent nói.

Tiếp tục loạt bài mổ xẻ nguyên nhân thất bại của nhan sắc Việt tại đấu trường sắc đẹp thế giới, VTC News xin đăng tải ý kiến của chị Lê Thanh Thuỷ - Quản lý Công ty New Talent. Đây là công ty người mẫu đã đào tạo rất nhiều thí sinh trở thành hoa hậu, á hậu như Hoa hậu Mai Phương Thuý, Ngọc Hân, Á hậu Hoàng Anh, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010 Thu Hà, Hạnh Phước…

Các người đẹp hoàn toàn không có kỹ năng thi cử

Thực sự mỗi một cô gái khi tham dự một cuộc thi sắc đẹp đều có điểm mạnh riêng của mình. Chúng tôi những người làm công tác quản ly luôn giúp các bạn phân tích điểm mạnh yếu của bản thân để từ đó phát huy và tìm chiến thắng cho chính mình.

Cái duyên để có nhiều người mẫu đã từng chiến thắng ở các cuộc thi sắc đẹp đã giúp chúng tôi có được khá nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho việc huấn luyện đào tạo người đẹp.

Tôi nghĩ mỗi cuộc thi đều có một tiêu chí chấm thi khác nhau, và khi các bạn gái tham gia nên tìm hiểu và lựa chọn cho mình một cuộc thi phù hợp. Còn về kỹ năng thi của các người đẹp tôi nghĩ họ hoàn toàn không có.

Mai Phương Thuý, một trong những hoa hậu đầu tiên của thế hệ người đẹp được đào tạo tại New Talent. 
Họ chỉ có sắc đẹp, sự thông minh vốn có và cá tính, nhân cách của họ cũng bộc lộ rất rõ qua những vòng thi. Và hầu hết những cô gái chiến thắng thường được ăn điểm bởi chính con người thật của cô ấy.

 

Ví dụ như các kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp, hay các kiến thức xã hội về nhiều lĩnh vực bị hạn chế và cũng bởi thiếu những điều đó nên các em thường không tự tin thể hiện mình.

Bà Thanh Thủy nói
 
Để huấn luyện một người đẹp cần rất nhiều thời gian, nói đúng ra phải huấn luyện từ khi con rất nhỏ tuổi. Nhưng với những người đẹp ở Việt Nam thì điều đó khó thực hiện được vì các bạn có quá nhiều việc phải bận tâm như học tập, gia đình và các quan hệ xã hội.

Để chuẩn bị từ nhỏ rồi đủ trưởng thành sẽ đến với một cuộc thi sắc đẹp thì thực sự là điều không mấy ai làm được. Chính vì vậy, thường ngay từ khâu tuyển đầu vào để đào tạo chúng tôi đã đưa ra tiêu chí nhất định để căn cứ vào đó tạo tiền đề cho sự thành công của các người đẹp.

Thứ nhất là hình thức, sau đó là tri thức của cô gái, và cuối cùng là nền tảng giáo dục gia đình. Nhân cách của cô gái đó được hình thành rất nhiều từ sự dạy dỗ của gia đình, vì vậy cô ấy sẽ toả sáng nếu như cô ấy đẹp cả người lẫn nết.

Sau những tiêu chí trên chúng tôi sẽ có những khoá học ngắn để nâng cao và phát huy những gì có ấy có và giúp cô ấy cách để toả sáng. Điểm cơ bản nhất của một thí sinh thi hoa hậu đó là học cách làm cho mình toả sáng đúng lúc và đúng chỗ.

Chiến thắng ở đấu trường quốc tế là rất khó

Việt Nam là đất nước mang đậm văn hoá Á Đông, lối sống và cách suy nghĩ hoàn toàn khác so với các nước bạn, đặc biệt là các nước phương Tây. Phụ nữ Việt Nam sống thuỳ m, kín đáo và ít phô trương và vì vậy việc chiến thắng ở đấu trường quốc tế là rất khó.

Chúng ta đang trong thời kỳ hội nhập, việc tham gia các cuộc thi sắc đẹp cũng vy, cần có những thay đổi để phù hợp với môi trường Quốc tế. Tuy nhiên điều này không thể nhanh được bởi chúng ta không dễ gì thay đổi những gì vốn đã tồn tại từ rất lâu đời.

Tôi thấy các em thường rất hay nhút nhát và ngại thể hiện bản thân mình. Hơn thế nữa, kỹ năng sống của các em không có nhiều và vì vậy việc thích ứng với môi trường lạ là dường như rất khó khăn.

Ngoài ra vốn văn hoá của các em còn rất nông. Ví dụ như các kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp, hay các kiến thức xã hội về nhiều lĩnh vực bị hạn chế và cũng bởi thiếu những điều đó nên các em thường không tự tin thể hiện mình.

Và để chuẩn bị những điều này cho các cô gái quả thực cần rất nhiều thời gian một khoá học không thể đủ để các em có được những kỹ năng trên.

Ngọc Hân, một người mẫu sáng giá tại New Talent đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. 
Như tôi cũng đã nói ở trên, rất nhiều yếu tố để các người đẹp có đủ bản lĩnh để có thể toả sáng đúng lúc và đúng chỗ. Đến với cuộc thi trong nước tôi nghĩ rằng kỹ năng toả sáng là yếu tố cần nhưng chưa phải yếu tố đủ để chiến thắng.

Còn các cuộc thi quốc tế, những hoa hậu, á hậu của Việt Nam đã tham gia đều không thể dành ngôi vị cao là bởi các thí sinh nước bạn có nhiều thời gian chuẩn bị hơn chúng ta. Họ thích nghi với môi trường rất nhanh, tự tin với những gì họ có, sự chuẩn bị luôn rất chủ động và chu đáo.

Tận mắt tôi cũng chứng kiến những Hoa hậu nước bạn trong cuộc thi Miss Earth 2012 vừa rồi, thí sinh phải có mặt ở sân khấu từ 10h sáng, không ai được tự make up và có người tháp tùng. Có nghĩa là các Hoa hậu phải tự lo cho mình.

Nhưng tôi thấy một số Hoa hậu như Brazil, Czech, Venezuela, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... đều làm tóc sẵn, quần áo đẹp. Các trang phục dự thi họ đều treo phẳng đeo túi kín và cầm trên tay, phong cách rất nhanh gọn chuyên nghiệp và không quên nở nụ cười trên môi.

Trong khi đó một số hoa hậu khác vẫn còn dọn đồ, quần áo lôi thôi và trạng thái như vừa ngủ dậy. Và kết quả những hoa hậu chuẩn bị kỹ càng họ đều dành chiến thắng. Sự chiến thắng còn phụ thuộc vào ý thức cá nhân rất nhiều.

Còn thiếu quá nhiều để có thể dành chiến thắng

Cũng như đã chia sẻ, phải có thời gian mới có thể thay đổi thói quen của một ai đó, và rõ ràng họ phải được trang bị đầy đủ kiến thức thì họ mới có thể tự tin được. Các cô gái Việt thường ngại giao tiếp.

Vì vậy để họ quen với cách giao thiệp một cách chủ động và tự tin thì cần có thời gian để rèn luyện và tăng vốn kiến thức xã hội. Tôi nghĩ khắc phục điều này không khó, nhưng để ăn điểm giao tiếp thì người đẹp phải có sự khéo léo, tinh tế và hơn nữa phải giữ được bản sắc Việt.

Đỗ Hoàng Anh, Á hậu Việt Nam 2012 là chân dài đoạt giải mới nhất của công ty New Talent. 
Tôi không nghĩ các Hoa Hậu của chúng ta chưa chuẩn, họ rất đẹp, tận mắt tôi cũng thấy họ đẹp hơn các thí sinh nước bạn, thứ nhất sự nữ tính, thứ hai có chiều cao, thứ ba là làn da.

Nhưng chúng ta ăn mặc chưa đẹp và có phong cách bằng họ. Tôi nghĩ một trong những điểm nổi bật là sắc vóc, nhưng điều đó chỉ có lợi nếu như bạn đứng trong đám đông hoặc trên sân khấu.

Nói chung, chúng ta còn thiếu quá nhiều để có thể dành chiến thắng tại đấu trường sắc đẹp khu vực và thế giới, nhưng một trong yếu tố cần đó là thời gian chuẩn bị, sự lựa chọn kỹ càng cho người đại diện nhan sắc Việt và sự hỗ trợ, quan tâm từ phía các cơ quan chức năng.

Lê Thanh Thuỷ
Quản lý người mẫu
Công ty New Talent

Bình luận
vtcnews.vn