Thi Olympic Sochi, bị khủng bố tinh thần

Thể thaoThứ Hai, 17/02/2014 10:23:00 +07:00

(VTC News) - VĐV trượt băng người Anh Elise Christie đã phải xóa tài khoản Twitter của mình sau khi nhận được rất nhiều lời đe dọa sau màn trình diễn của mình ở Olympics Sochi 2014.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, niềm hy vọng hàng đầu của thể thao Anh tại Olympics mùa đông Sochi 2014 Elise Christie đã phải hứng chịu 2 thất bại cay đắng. Hôm thứ Năm vừa qua, cô gái 23 tuổi này đã bị loại khỏi đường trượt băng tốc độ 500m sau khi gây ra một vụ va chạm với 2 VĐV khác. Hai ngày sau đó, Elise Christie lại tiếp tục bị loại ở đường trượt 1500m vì phạm lỗi lấn vạch.

Vụ va chạm ở đường đua 500m khiến Christie bị chỉ trích.

Christie sau đó đã tiết lộ với báo chí rằng cô đã phải hứng chịu một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên các mạng xã hội sau vụ va chạm ở đường trượt 500m, dẫn đến việc cô phải tạm thời xóa bỏ trang Twitter cá nhân của mình.
Trên kênh BBC, Christie nói: “Có vài người đã đe dọa tôi. Vài ngày qua là khoảng thời gian rất khó khăn với tôi”. Theo điều tra riêng của tờ The Guardian, nhiều khả năng những lời đe dọa nghiệm trọng xuất phát từ một nhóm fan Hàn Quốc, những người tin rằng vụ va chạm của Christie đã ảnh hưởng tới thành tích của Park Seung-Hi của đoàn thể thao Hàn Quốc. Park Seung-Hi sau đó đã giành huy chương đồng ở nội dung trượt băng tốc độ 500m.
Những sự việc bên lề vừa qua đã ảnh hưởng khá nhiều tới tinh thần thi đấu của cô gái đến từ Scotland này, dù cô vẫn được đánh giá cao ở nội dung 1000m sắp diễn ra. Được biết Christie đang là nhà vô địch thế giới nội dung trượt băng tốc độ 1000m năm 2013, đồng thời là đương kim vô địch châu Âu diễn ra hồi tháng trước.
Bình luận
vtcnews.vn