Thi Lý trường chuyên Sư phạm: Đề dễ, thí sinh tự tin đạt 8 điểm trở lên

Tuyển sinhThứ Tư, 15/07/2020 17:50:25 +07:00
(VTC News) -

Chiều 15/7, thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Sư phạm hoàn thành bài thi môn Vật lý học trong 150 phút với 6 câu hỏi tự luận.

Tâm trạng vui mừng rời phòng thi, thí sinh Trần Đức Mạnh (học sinh trường THCS Chu Văn An, Hà Nội) cho biết, đề Vật lý năm nay dễ hơn năm ngoái. Em chắc chắn đúng 5/6 câu hỏi. Chỉ có câu 6 về điện từ hơi khó, dạng bài nâng cao em chưa được ôn luyện nhiều nên chỉ làm theo ý hiểu. Em tự tin bài thi này đạt từ 8 điểm trở lên.

Nguyễn Thu Thảo nhảy lên và ôm chặt lấy mẹ: "Con sẽ đỗ mẹ ạ, đề không khó như con tưởng". Để chuẩn bị cho kỳ thi này, từ đầu năm học lớp 8 Thảo đã tập trung ôn luyện với lịch học dày đặc 3 buổi bồi dưỡng môn Vật lý/tuần. Nữ sinh nhẩm tính điểm thấp nhất từ 8.

Thi Lý trường chuyên Sư phạm: Đề dễ, thí sinh tự tin đạt 8 điểm trở lên - 1
Thi Lý trường chuyên Sư phạm: Đề dễ, thí sinh tự tin đạt 8 điểm trở lên - 2

Đề Vật lý trường THPT chuyên Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Năm 2020, trường THPT chuyên Sư phạm nhận được 4.860 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10. Trường sẽ tuyển 305 chỉ tiêu lớp 10 hệ chuyên gồm các lớp Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Trong số đó, lớp chuyên tiếng Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1/29,25 và chuyên Sinh thấp nhất là 1/9.

Để đạt điều kiện dự thi, thí sinh phải có hạnh kiểm tốt; học lực cả năm của các lớp cấp THCS đạt từ loại khá trở lên, tốt nghiệp THCS từ khá trở lên, có điểm trung bình môn thi chuyên của năm lớp 9 đạt từ 7 điểm trở lên.

Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải có đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đầy đủ 3 bài thi, không vi phạm quy chế thi và các bài thi có điểm lớn hơn 2 điểm.

Điểm xét tuyển là điểm môn chuyên nhân hệ số hai cộng điểm Toán chung và Văn chung hệ số một. Trường sẽ lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn