Thi kịch bản phim 2020: Không có tác phẩm nổi trội

PhimThứ Năm, 31/12/2020 15:34:30 +07:00
(VTC News) -

Có hơn 200 tác phẩm dự thi Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020 nhưng Ban giám khảo không tìm thấy kịch bản đủ nổi trội để trao giải Nhất.

Đó là nhận xét của bà Ngô Phương Lan, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020 tại buổi lễ trao giải sáng 31/12. 

Mặc dù vậy, một số kịch bản có nội dung phù hợp với tiêu chí sẽ được Cục Điện ảnh lựa chọn để đặt hàng sản xuất phim từ ngân sách Nhà nước trong những năm tới.

Cuộc thi được Cục Điện ảnh phát động từ ngày 14/9, thu hút 226 kịch bản, trong đó có 186 kịch bản hợp lệ của 152 tác giả đến từ 32 tỉnh, thành. Các tác giả thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần nghề nghiệp như nhà biên kịch, nhà văn, đạo diễn, kỹ sư xây dựng, giáo viên, nhân viên văn phòng, nhân viên truyền thông, người làm kinh doanh, nhiếp ảnh gia, phóng viên... Đặc biệt, cuộc thi có sự góp mặt của hai biên kịch kỳ cựu là Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Thuỳ Nhân.

Thi kịch bản phim 2020: Không có tác phẩm nổi trội - 1

Các tác giả đoạt giải Nhì.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ, năm nay các tác giả khai thác đề tài khá phong phú với nhiều mảng đề tài cũ và mới, cụ thể như: đề tài lãnh tụ, danh nhân văn hóa, chiến tranh cách mạng, bảo vệ tổ quốc, đề tài lịch sử, dã sử... 

Sau vòng sơ khảo, 18 tác phẩm đi vào vòng chung khảo. Sau khi thống nhất, Ban giám khảo chọn trao giải cho 8 kịch bản. Đáng tiếc là không có giải Nhất, kết quả giải thưởng bao gồm 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.

Bà Ngô Phương Lan chia sẻ với phóng viên: "Chất lượng kịch bản chưa thực sự xuất sắc, không có tác phẩm nổi trội đủ để trao giải Nhất. Tuy nhiên, từ cuộc thi, có thể hy vọng vào lứa tác giả mới, họ sẽ trưởng thành và góp phần giải quyết tình trạng thiếu kịch bản hay như hiện nay".

Danh sách giải thưởng

- Giải Nhất: Không có

- Giải Nhì (50 triệu đồng/giải): Culi không bao giờ khóc (tác giả Phạm Ngọc Lân và Nghiêm Quỳnh Trang), Thiên Mạc hùng ca (tác giả Nguyễn Thị Mai Phương).

- Giải Ba (30 triệu đồng/giải): Anh hùng tình báo Phạm Xuân Ẩn (tác giả Phạm Thùy Nhân), Nổi loạn (tác giả Nhiếp Thị Hải Anh), Vầng trăng thơ ấu (tác giả Đặng Thị Thanh Bình).

- Giải Khuyến khích (10 triệu đồng/giải): Đêm ả đào (tác giả Đặng Thu Hà), Kiếm gỗ và kiếm thép (tác giả Nguyễn Anh Tuấn), Me Tư Hồng (tác giả Huỳnh Bá Long).                                                                                                     

Gia Vũ
Bình luận
vtcnews.vn