Thi đấu xuất thần, 2 nam sinh cùng giành vé vào chơi vòng thi tháng Olympia

Kinh nghiệm sốngChủ Nhật, 15/05/2022 16:15:48 +07:00
(VTC News) -

Trịnh Quốc Bảo (trường phổ thông Năng khiếu TP.HCM) và Phạm Đức Lương (trường THPT Thừa Lưu, Huế) xuất sắc giành vé vào vòng thi tháng - Đường lên đỉnh Olympia.

Trận thi tuần 3 tháng 2 quý III - Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 (phát sóng chiều 15/5) chứng kiến sự tranh tài của 4 thí sinh, gồm: Hoàng Vũ (THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên), Trịnh Quốc Bảo (Phổ thông Năng khiếu, TP.HCM), Phạm Đức Lương (THPT Thừa Lưu, Thừa Thiên - Huế) và Nam Phong (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh).

Thi đấu xuất thần, 2 nam sinh cùng giành vé vào chơi vòng thi tháng Olympia - 1

Bốn thí sinh tranh tài vòng thi tuần 3, tháng 2, quý III, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Ở phần thi đầu tiên - Khởi động, thí sinh Quốc Bảo giành được ưu thế, tạm dẫn đầu với 85 điểm. Hoàng Vũ và Nam Phong cùng được 40 điểm, Đức Lương 25 điểm.

Tiếp đến là phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa cần tìm tuần này gồm 7 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: "Cụm thắng cảnh suối Lê Nin và núi Các Mác nằm trong quần thể khu di tích lịch sử nào?". Ngay khi MC của chương trình đọc xong câu hỏi, các thí sinh chưa kịp đưa ra câu trả lời thì Đức Lương nhanh tay nhấn chuông giành quyền trả lời từ khóa.

Nam sinh trường THPT Thừa Lưu, Thừa Thiên - Huế đưa ra đáp án "Cao Bằng". Dù chưa có bất kỳ một dữ kiện nào về từ khoá nhưng Đức Lương vẫn đưa ra trả lời đúng từ khoá tuần này. Từ thí sinh đứng cuối, cậu có màn thi chướng ngại vật xuất thần và vươn lên dẫn đầu đoàn đua với 105 điểm. Ba thí sinh còn lại Quốc Bảo, Hoàng Vũ và Nam Phong giữ nguyên điểm số.

Bước vào phần thi Tăng tốc, Quốc Bảo và Đức Lương bám đuổi sát sao về điểm số. Cả hai đều lần lượt đưa ra đáp án chính xác và sớm nhất. Sau phần thi này, Đức Lương tiếp tục dẫn đầu với 245 điểm, Quốc Bảo theo sát phía sau với 225 điểm; Hoàng Vũ và Nam Phong cùng được 90 điểm.

Trong phần thi quyết định - Về đích, Đức Lương lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 điểm. Cậu để Hoàng Vũ giành được điểm trong câu đầu tiên và câu cuối cùng; Quốc Bảo ghi điểm câu thứ hai. Đức Lương về vị trí với 185 điểm.

Quốc Bảo có 245 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 điểm. Sau câu đầu tiên không có đáp án chính xác, Quốc Bảo đã giành được điểm hai câu còn lại để về vị trí với 285 điểm.

Với 130 điểm tạm có, Hoàng Vũ lựa chọn ba câu có giá trị 20 điểm. Cậu để Nam Phong ghi điểm câu đầu tiên; nhưng đã giành được điểm hai câu còn lại. Cậu về vị trí với 150 điểm.

Sở hữu 110 điểm, Nam Phong lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 20 - 30 điểm. Cậu để Đức Lương ghi điểm câu đầu tiên; Quốc Đại ghi điểm câu thứ hai. Cậu về vị trí với 70 điểm.

Kết quả chung cuộc, Trịnh Quốc Bảo (Phổ thông Năng khiếu, TP.HCM) với 305 điểm giành vòng nguyệt quế. Phạm Đức Lương (THPT Thừa Lưu, Thừa Thiên - Huế) về nhì với 205 điểm và trở thành thí sinh có điểm nhì cao nhất tháng 2 quý III.

Cùng về thứ ba, Hoàng Vũ (THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên) và Nam Phong (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) với 150 điểm.

Thi đấu xuất thần, 2 nam sinh cùng giành vé vào chơi vòng thi tháng Olympia - 2

Trịnh Quốc Bảo, giành vòng nguyệt quế và Phạm Đức Lương (thứ 2 từ phải sang) điểm số nhì cao nhất cùng giành vé vào trận chung kết tháng Olympia 2022.

Như vậy, trận thi tháng 2 quý III sẽ chứng kiến sự tranh tài của bốn thí sinh, gồm: Vũ Nguyên Khôi (THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La), Trịnh Quốc Bảo (Phổ thông Năng khiếu, TP.HCM) và Phạm Đức Lương (THPT Thừa Lưu, Thừa Thiên - Huế).

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp