Thi đấu với 9 người, CLB Bồ Đào Nha thua 0-7 sau hiệp một

Hậu trườngChủ Nhật, 28/11/2021 09:31:28 +07:00

Bóng đá Bồ Đào Nha rúng động với những gì diễn ra trong trận đấu giữa Belenenses và Benfica tại vòng 12 giải VĐQG nước này rạng sáng 28/11.

Belenenses chỉ có thể tung ra 9 cầu thủ để tiếp đón với Benfica trên sân nhà trong trận đấu tại vòng 12 giải VĐQG Bồ Đào Nha vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Đội chủ nhà phải đẩy thủ môn dự bị Joao Monteiro lên thành tiền vệ vì không đủ người.

Belenenses thủng lưới ngay phút đầu tiên sau khi Eduardo Kau phản lưới nhà. Hết hiệp một, Belenenses đã thua 0-7. Trận đấu tưởng chừng như bị hoãn khi các cầu thủ Belenenses trì hoãn việc ra sân trong hiệp hai bằng cách ở lại phòng thay đồ.

Tuy nhiên, trận đấu vẫn được tiếp diễn khi Belenenses ra sân với 7 cầu thủ trong hiệp 2. Song khi Monteiro dính chấn thương và Belenenses chỉ còn 6 người trên sân, trận đấu bị hủy vì đội chủ nhà không đủ số người tối thiểu trên sân theo luật bóng đá.

Thi đấu với 9 người, CLB Bồ Đào Nha thua 0-7 sau hiệp một - 1

CLB Belenenses. 

Chủ tịch Belenenses bức xúc lên tiếng sau trận: "Trong suốt 48 năm theo dõi bóng đá, tôi chưa từng thấy điều gì như vậy. Phải thi đấu trận này quả là nỗi xấu hổ.

Từ chiều, chúng tôi đã nói với ban tổ chức rằng mình không muốn thi đấu trận này vì không đủ người. Tới sát trận đấu, chúng tôi nói với Benfica rằng mình không muốn chơi nhưng ban tổ chức bắt trận đấu phải tiếp tục".

Chủ tịch Benfica Manuel Rui Costa gọi đây là "chương đen tối trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha". "Chúng tôi không thể yêu cầu hoãn trận đấu. Benfica phải tuân thủ luật giống cách Belenenses phải thi đấu dù không đủ người".

Sporting Lisbon dù không liên quan nhưng cũng đưa ra thông báo trên trang chủ khi nhấn mạnh "đây là nỗi xấu hổ với bóng đá Bồ Đào Nha và là một biểu hiện của việc bóng đá không được coi trọng đúng mức" tại quốc gia này.

Theo Cabine Sport, nếu Ủy ban Kỷ luật LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) phát hiện Belenenses cố tình bỏ trận đấu, đội bóng này sẽ bị trừ từ 5-8 điểm theo luật.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn