Thi đấu nhiều nhất Việt Nam, Quang Hải vẫn không ngán cúp C1 châu Á

Thể thaoThứ Năm, 14/02/2019 14:19:00 +07:00

Quang Hải là cầu thủ Việt Nam thi đấu nhiều nhất năm 2018 với số trận đấu lên tới gần 60.

“Bất cứ trận đấu nào tôi cũng có sự chuẩn bị, trong đó đầu tiên là thể lực để hướng tới trận đấu tốt nhất. Quang trọng hơn, tôi phải tuân thủ mọi ý đồ của Ban huấn luyện. Tôi luôn có sự chuẩn bị cho bản thân, mục tiêu của bản thân cho mọi giải đấu”, Quang Hải chia sẻ bên lề buổi họp báo Siêu cúp Bóng đá Quốc gia- Cúp THACO 2018 sáng 14/2.

Sở dĩ tiền vệ quê Đông Anh có những chia sẻ trên là bởi nhiều người lo ngại anh không đảm bảo thể lực cho lịch thi đấu dày đặc của Hà Nội FC ở phía trước, sau khi đã cầy ải liên tục trong năm 2018 và đầu năm 2019.

Số liệu thống kê chỉ ra, Quang Hải là cầu thủ Việt Nam có số trận thi đấu nhiều nhất năm 2018. Anh chơi tổng cộng 56 trận với tổng thời gian là 4558 phút, ghi được 20 bàn thắng.

Cụ thể tại V-League 2018, Quang Hải thi đấu 24 trận với tổng thời gian là 1801 phút ghi được 9 bàn thắng và cùng CLB Hà Nội giành chức vô địch.

Tại Cup Quốc gia, Quang Hải thi đấu 6 trận với tổng thời gian 495 phút, ghi được 1 bàn thắng và cùng đội bóng thủ đô lọt vào tới bán kết.

Trong màu áo U23 Việt Nam, Quang Hải thi đấu 6 trận với tổng thời gian 624 phút, ghi được 5 bàn thắng, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân của U23 châu Á.

Trước thềm ASIAD 2018, trong màu áo Olympic Việt Nam, Quang Hải thi đấu 2/3 trận tại giải Tứ hùng U23 Quốc tế tổ chức ở Hà Nội và cùng Olympic Việt Nam giành chức vô địch.

Tại ASIAD 2018, Quang Hải thi đấu tổng cộng 7 trận với thời gian là 649 phút, ghi được 2 bàn thắng, cùng Olympic Việt Nam lọt vào bán kết.

Và tại AFF Cup 2018, trong màu áo ĐT Việt Nam, Quang Hải thi đấu cả 8 trận với tổng thời gian là 719 phút. Anh chỉ có 1 phút phải rời sân trong trận gặp Philippines ở bán kết lượt đi. Tại giải đấu này, Quang Hải có 3 pha lập công và cùng ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch. Cá nhân anh nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

MC0A5194

 Quang Hải vô địch AFF Cup 2018 cùng tuyển Việt Nam.

1 tuần sau AFF Cup 2018, Quang Hải lại tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị Asian Cup 2019. Tại đấu trường này, Quang Hải thi đấu trọn vẹn 5 trận của đội tuyển Việt Nam và ghi 1 bàn thắng.

Kết thúc Asian Cup 2019, Quang Hải lại trở về tập trung cùng CLB. Đến ngày 4 Tết Nguyên Đán, anh đã và các đồng đội đã hội quân chuẩn bị cho trận đấu với Bangkok United tại vòng sơ loại AFC Champions League.

Hôm 12/2 vừa qua, Quang Hải chơi trọn 90, giúp Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước Bangkok để giành quyền đi tiếp. Và ngày 16/2 tới đây, Hà Nội sẽ đá trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia- Cúp THACO 2018 với B.Bình Dương trên sân Hàng Đẫy. Sau đó 3 ngày, họ làm khách của Lỗ Năng Sơn Đông tại vòng play-off AFC Champios League.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn