Theo ông nội đi câu, 2 em nhỏ bị đuối nước

Tin tứcThứ Sáu, 21/08/2020 07:48:41 +07:00

Bé gái được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thở yếu, kích động.

Ngày 20/8, BS CKI Nguyễn Hà Phương, đơn vị Hồi sức nhi, BV quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, các bác sĩ đang điều trị bệnh nhi T.N.T.V. (nữ, 9 tuổi, ngụ TP.HCM) bị ngạt nước.

Người nhà bệnh nhi cho biết trước đó, V. cùng ông nội và hai anh trai đi câu cá. Đang chơi đùa, bé B. (anh trai của V.) trượt chân ngã, kéo theo em rơi từ thành cầu xuống sông.

Ông nội lập tức nhờ người dân xung quanh cứu các cháu. Sau 10 phút, V. được đưa lên bờ trong tình trạng hôn mê, không phản xạ, da tím tái, ngưng thở. Trẻ được ép tim, thổi ngạt đến khi có biểu hiện ho và được đưa đi cấp cứu. Khoảng 30 phút sau, người dân tìm thấy anh của V. Lúc này, bé trai đã tử vong.

Theo ông nội đi câu, 2 em nhỏ bị đuối nước - 1

Bệnh nhi V. được chăm sóc tích cực tại BV quận Thủ Đức. (Ảnh: BVCC)

Tại khoa Cấp cứu, BV quận Thủ Đức, bé V. được đặt nội khí quản, an thần, thở máy, chống phù não và truyền kháng sinh. Trong quá trình cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi bị phù nề vùng thanh môn, sonde dạ dày ra nhiều dịch màu đục, chứng tỏ trẻ nuốt nhiều nước.

Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhi qua cơn nguy kịch. May mắn, bé không bị tổn thương não nghiêm trọng dù ngạt nước trong thời gian dài. Bé gái được chuyển qua khoa Nhi để theo dõi và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Phương lưu ý phụ huynh nên cho con chơi ở nơi an toàn, có thể kiểm soát. Bên cạnh đó, cha mẹ nên cho trẻ học bơi, dạy những kỹ năng thiết yếu. Khi không có người lớn bên cạnh, bé có thể tự xử lý và bảo vệ mình.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn