Thêm vụ xả súng ở Nga làm nhiều người chết

Thế giớiThứ Ba, 23/04/2013 09:06:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh sát Nga đang điều tra hung thủ xả súng trên đường làm 6 người chết ở thành phố Belgorod hôm 22/4.

(VTC News) - Cảnh sát Nga đang điều tra hung thủ xả súng trên đường làm 6 người chết ở thành phố Belgorod hôm 22/4.

Người dân thành phố Belgorod được yêu cầu không rời khỏi nhà do cảnh sát đang thực hiện những hành động đặc biệt. Hãng tin RT, Nga dẫn nguồn tin chính quyền địa phương nói hung thủ có một khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường bán tự động.
Cảnh sát khám xét xe của hung thủ - Ảnh: RT 

Trang web chính quyền thành phố Belgorod trước đó nói kẻ xả súng đã bị bắt giữ, nhưng sau đó thông tin này được các quan chức xác nhận là do "nhầm lẫn". Trong khi đó, cảnh sát khám xét nơi ở của hung thủ nhưng chỉ phát hiện một hộp sắt đựng vũ khí nhưng đã trống rỗng.

Vụ xả súng đẫm máu xảy ra lúc 14h, giờ địa phương khi hung thủ vào những người mua sắm tại cửa hàng bách hóa Okhota, sau đó tiếp tục bắn vào những người đang đi trên phố rồi nhảy lên một chiếc ô tô chạy trốn. 

RT dẫn lời cảnh sát nói hung thủ là Sergey Pomazun, cư dân thành phố Bengorod, trước đó đã từng bị kết án về tội trộm cắp và mới được ra tù năm 2012. Hang tin Interfax cho biết thêm, người cha Alexander Pomazun của hung thủ cũng từng có tiền án.
Cảnh sát khám nghiệm tử thi tại hiện trường - Ảnh: RT 

Theo thông tin ban đầu, 4 nạn nhân là nam giới, độ tuổi từ 28 đến 45. Hai nữ sinh khác cũng thiệt mạng, một người 16 tuổi, còn người kia 14 tuổi.

Tổng thống Nga Putin đã được báo cáo về sự việc, trong khi Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cử nhiều nhà tâm lý đến Bengorod hỗ trợ người dân. 

Ngày 23/4 và ngày 24/4 đã được chọn là ngày cả thành phố đưa tang 6 nạn nhân vụ xả súng được mô tả là kinh hoàng và chưa từng có tiền lệ tại thành phố yên bình này.
Video: Hiện trường vụ xả súng kinh hoàng ở Nga

Theo Vietnam+, những vụ xả súng tương tự đã xảy ra trong những năm gần đây tại thủ đô Mátxcơva. Tháng 4/2009 tại siêu thị Ostrov, thiếu tá Denis Evsyukov thuộc Sở Nội vụ đã xả súng làm 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương, thủ phạm sau đó bị kết án chung thân và giam giữ đặc biệt. 

Tháng 11/2012, tại một văn phòng trên phố Chernyavskaya, luật sư Dmitry Vinogradov đã xả súng vào đồng nghiệp làm 6 người thiệt mạng, thủ phạm bị kết tội giết người.

Nguyên Vũ

Bình luận
vtcnews.vn