Thêm vụ nổ nhà máy hóa chất Trung Quốc

Thế giớiThứ Hai, 07/09/2015 11:09:00 +07:00

Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc: Thêm vụ nổ nhà máy hóa chất xảy ra chiều nay tại thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

(VTC News) - Thêm vụ nổ nhà máy hóa chất xảy ra chiều nay ở Trung Quốc, tuy nhiên con số thương vong chưa được ghi nhận.

Theo tờ Chiết Giang Online, vụ nổ xảy ra lúc 15h36 phút, giờ địa phương tại nhà máy hóa chất Nam Minh, thuộc thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang.
Cột khói bốc lên từ vụ nổ nhà máy hóa chất cao tới cả trăm mét - Ảnh: Bưu điện Hoa Nam
Cột khói bốc lên từ vụ nổ nhà máy hóa chất cao tới cả trăm mét - Ảnh: Bưu điện Hoa Nam 
Trang này tường thuật khói lửa bốc lên từ nhà máy cao tới cả trăm mét và mãi đến 17h47 phút cùng ngày, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.
Đội cứu hỏa tỉnh Chiết Giang phải huy động ba đơn vị cứu hỏa với 61 xe chuyên dụng, 300 lính cứu hỏa tới hiện trường. Lực lượng lính hóa học của quân đội Trung Quốc sau đó tới tăng viện vì vụ nổ xảy ra tại một nhà máy hóa chất.
Tin từ Chiết Giang Online cũng nói "không có thiệt hại nhân mạng hoặc người bị mắc kẹt" trong vụ nổ nhà máy hóa chất.
Trước đó, một vụ nổ lớn lại xảy ra ở một nhà máy hóa chất tại tỉnh Sơn Đông tối 31/8 khi nhiều người còn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ chấn động Thiên Tân.
Theo Nhân dân nhật báo, vụ nổ cực lớn, thậm chí ở khoảng cách xa cũng có thể nghe thấy. Hiện chưa có thông tin cụ thể về số người thương vong và nguyên nhân xảy ra vụ nổ ở Sơn Đông.
Video: Nổ nhà máy hóa chất cách khu dân cư chỉ 1km ở Trung Quốc

Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, các vụ nổ liên tiếp xảy ra ở Trung Quốc. Trước đó, vụ nổ kép ở thành phố cảng Thiên Tân khiến gần 160 người thiệt mạng, hơn 700 người bị thương, nhiều người mất tích và làm dấy lên lo ngại về lượng chất độc còn sót lại gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.
Vụ nổ này xảy ra khi 'dư chấn tâm lý' của người Trung Quốc vẫn chưa hết sau vụ nổ kho hàng Thiên Tân chứa nhiều hóa chất độc hại hôm 12/8 vừa qua khiến 121 người chết, hàng chục ngàn người phải di tản do sợ dính chất độc.
Hiện chính quyền Trung Quốc vẫn chưa có thông báo chính thức nào về nguyên nhân hàng loạt vụ nổ nhà máy hóa chất thời gian qua.

Văn Việt Võ (Theo Chiết Giang Online)
Bình luận
vtcnews.vn