Thêm những lý do 'cực đặc biệt' giúp MU thắng Chelsea

Thể thaoThứ Hai, 29/10/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Tại Premier League, ngót nghét 10 năm trời MU không thể thắng Chelsea ở Stamford Bridge, nhưng trận đấu đêm qua kết quả đã trở nên rất khác

(VTC News) - Tại Premier League, ngót nghét 10 năm trời MU không thể thắng Chelsea ở Stamford Bridge, nhưng trận đấu đêm qua kết quả đã trở nên rất khác...

Bởi vì ngoài những yếu tố như chiến thuật, con người, và một chút may mắn, Quỷ đỏ còn được rất nhiều yếu tố khác ủng hộ để giành trọn vẹn 3 điểm trước đội đang dẫn đầu Premier League. Sau đây là một số nguyên nhân 'giời ơi đất hỡi' ấy.

1. David Gill mới lên Phó Chủ tịch FA

David Gill là sếp ở Old Trafford. Ai cũng biết điều đó và việc người đàn ông quyền lực nhất nhì thành Manchester này lên ngồi ở một chiếc ghế quyền lực như của FA, hẳn vẫn có những nguyên nhân của riêng nó.

Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi tin David Gill đắc cử được thông báo, cả Old Trafford đã như mở hội. Những Manucian hiểu rằng hình ảnh cũng như tầm ảnh hưởng của Quỷ đỏ sẽ ngày càng thăng tiến trong tương lai.

Nhưng còn một điều nữa, có thể ít ai ngờ tới, là thỉnh thoảng sẽ lại có những trận cầu khó hiểu như đêm qua "dành tặng" cho MU?

Chức danh mới của David Gill quả nhiên là có ích cho MU 

2. Hôm nay là sinh nhật Van der Sar

Chẳng một CĐV Chelsea nào quên được hình ảnh của người Hà Lan bay này. Anh chính là người đã chặn đứng cơ hội đăng quang ở Champions League của The Blues cách đây 4 năm.

Chừng đó thời gian, nỗi đau ngày xưa cũng đã dịu lại nhưng nỗi ám ảnh mang tên Van der Sar có lẽ vẫn còn đâu đó quanh các khán đài Stamford Bridge. Chẳng thế mà, David De Gea, thường ngày lóng ngóng trong những tình huống bóng bổng là thế, tối qua lại đột nhiên xuất thần, ra vào cứ như thể có người đứng đằng sau chỉ bảo.
Bóng ma Van der Sar vẫn ám ảnh Chelsea 

3. Các BLV bênh MU ra mặt


Chelsea đang là ĐKVĐ Champions League, nhưng so về bề dày thành tích cũng như khả năng thu hút lòng người thì họ không tài nào so bì được với MU. Quỷ đỏ đã có trên dưới 20 năm làm mưa làm gió ở Premier League, và hiển nhiên là số CĐV của họ cũng đông đảo hơn.

Điều đáng nói hơn là, các BLV ở Việt Nam đa phần dành tình cảm cho MU. Hãy thử tưởng tượng, bạn đang theo dõi một trận đấu được bình luận bằng một người yêu Quỷ đỏ, nếu đội bóng thành Manchester không thắng thì không hiểu là bạn sẽ được nghe thấy những từ ngữ như thế nào.

Khán giả là phần đông và chuyện MU thắng, cũng coi như là việc hợp trên thuận dưới.

Hãy xem c
ác BLV đã nói gì đêm qua:

"Tôi tin chắc rằng với bàn thắng này, rất nhiều người sẽ nói rằng MU may mắn, nhưng may mắn không đến với những người không biết tạo ra cơ hội, MU đã tạo ra cơ hội và họ xứng đáng với bàn thắng này"

"Torres đang sống đời sống đời thừa tại Chelsea. Di Matteo đang cứu vãn cuộc đời của Torres"

"Việc Evans sút đập cột là điềm báo cho việc....MU giành chiến thắng"

Mark Clattenburg muốn sửa chữa sai lầm? 

4. Mark Clattenburg muốn đn bù cho MU

Mùa giải trước, trọng tài Mark Clattenburg đã bắt chính một trận cầu đinh của MU với Man City. Trong cuộc so tài ấy, Quỷ đỏ đã bị nhận 1 chiếc thẻ đỏ khá oan ức dành cho Johny Evans.

Hệ quả là đội bóng của Alex Ferguson bị thua tới 1-6, và nó dù sao cũng ảnh hưởng tới việc họ không thể bảo vệ thành công chức vô địch vào mùa giải.

Lần này, Mark Clattenburg
lại là người cầm cân nảy mực và không thể tránh khỏi chuyện, vị vua áo đen này muốn đền bù cho MU.

Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn