Thêm nhiều 'ông lớn' rút khỏi CES 2022

Khám pháThứ Năm, 30/12/2021 07:29:59 +07:00
(VTC News) -

AMD và MSI đã tham gia vào danh sách ngày càng tăng các công ty công nghệ quyết định không tham dự trực tiếp CES 2022 ở Las Vegas.

Trong khi Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng (CTA) - cơ quan chủ quản CES - có kế hoạch tiếp tục tổ chức triển lãm, một số công ty công nghệ lớn như Google, Intel, Microsoft, Lenovo, T-Mobile, AT&T, Meta, Twitter, Amazon, TikTok, Pinterest, Waymo thuộc sở hữu của Alphabet, cùng với một số hãng truyền thông, sẽ không tham dự triển lãm điện tử tiêu dùng.

Thêm nhiều 'ông lớn' rút khỏi CES 2022 - 1

AMD đã quyết định hủy bỏ sự hiện diện trực tiếp của chúng tôi tại CES 2022 ở Las Vegas và thay vào đó sẽ chuyển sang trải nghiệm ảo. AMD 2022 Product Premiere vẫn được lên kế hoạch dưới dạng một buổi phát trực tiếp, giờ đây các hoạt động tương tác trực tiếp của chúng tôi sẽ chuyển đổi sang trực tuyến vì lợi ích tốt nhất cho sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, đối tác và cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ tất cả những tin tức thú vị của mình theo lịch trình vào ngày 4/1”, một phát ngôn viên của AMD tuyên bố.

Trong khi đó, phát ngôn viên MSI nhận định: “Kể từ tháng 12, biến thể Omicron lan truyền nhanh chóng đã làm tăng mạnh mẽ các ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ. Sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên, khách hàng và người hâm mộ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, do đó chúng tôi đã quyết định không tham gia trực tiếp tại CES 2022 và sẽ tham gia triển lãm thông qua các buổi ra mắt sản phẩm trực tuyến cùng thời điểm diễn ra sự kiện”.

Về phần mình, CTA nói rằng hơn 2.200 công ty được xác nhận sẽ trực tiếp tham gia “CES 2022” ở Las Vegas.

Trước đó, trong một tweet được Lenovo đăng tải, công ty cho biết: “Sau khi theo dõi chặt chẽ các xu hướng hiện tại xung quanh Covid-19, vì lợi ích tốt nhất cho sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, khách hàng, đối tác và cộng đồng của chúng tôi nên tạm dừng tất cả hoạt động tại chỗ ở Las Vegas”.

Còn CEO T-Mobile, Mike Sievert - một trong những diễn giả tiêu biểu của CES 2022 - đã thông báo rằng công ty của ông sẽ không tham dự triển lãm điện tử lớn nhất thế giới vào tháng tới.

Sự kiện công nghệ có ảnh hưởng nhất thế giới dự kiến trong đầu năm 2022 dự kiến sẽ​​ là nơi giới thiệu một số đổi mới lần đầu tiên về các mã thông báo không thể thay thế (NFT) dựa trên blockchain, các giải pháp y tế từ xa, ô tô tự lái, trò chơi, thực phẩm và công nghệ vũ trụ.

CTV Kiến An/VOV.VN(Nguồn: Business Standard)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp