Thêm nhiều nhà ngoại giao Mỹ có triệu chứng nghi nhiễm 'sóng âm bí ẩn' tại Trung Quốc

Thế giớiThứ Sáu, 08/06/2018 11:07:00 +07:00

Các nhân viên Lãnh sự quán Mỹ tại Quảng Châu, Trung Quốc đã phải về Mỹ để kiểm tra y tế, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mở cuộc điều tra mới về sự cố sức khỏe mà nhân viên ngoại giao của họ đang gặp phải.

Theo The Guardian, thêm nhiều công dân Mỹ được sơ tán khỏi Trung Quốc trong mối lo ngại các nhân viên chính phủ Mỹ và gia đình có thể là mục tiêu của “tấn công sóng âm” bí ẩn bởi một “quốc gia thù địch”.

lanh-su-quan-my-trung-quoc-1

 Nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại Quảng Châu, Trung Quốc trình báo về những triệu chứng bí ẩn nghi có liên quan đến tấn công sóng âm. (Ảnh: Bloomberg)

Ngày 6/6, các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã gửi một số cá nhân làm việc ở lãnh sự quán Quảng Châu trở về nhà để đánh giá kỹ lưỡng và toàn diện hơn các triệu chứng họ gặp phải. Trước đó vào tháng 5 một nhân viên lãnh sự quán Quảng Châu bị tổn thương não nhẹ sau khi trình báo về “những cảm giác và áp lực âm thanh bất thường” từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2018.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cử một đội đến Quảng Châu cuối tháng 5 để kiểm tra cho các nhân viên khác và gia đình, điều tra khả năng các triệu chứng liên quan đến sự việc tương tự từng xảy ra với nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba năm 2017 - sự cố khiến Washington phải rút nhiều nhân sự ngoại giao trở về và trục xuất các nhà ngoại giao Cuba khỏi Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 5/6 thông báo thành lập đội chuyên trách điều tra tình trạng sức khỏe bất thường ở các nhân viên Mỹ và gia đình trên toàn thế giới. Theo The Guardian, đánh giá gần đây nhất cho thấy sự việc có thể trở thành một khủng hoảng ngoại giao trong bối cảnh mối quan hệ Trung – Mỹ đang ở giai đoạn căng thẳng. 

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chưa được phía Mỹ thông báo về các vụ việc mới. “Nếu phía Mỹ liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ có trách nhiệm điều tra việc này” – người phát ngôn Hoa Xuân Oánh trả lời trong một buổi họp báo.

Bà Hoa cho biết chính phủ Trung Quốc đã điều tra sự cố xảy ra hồi tháng 5 và không thấy điều gì đáng ngờ. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trước đó cũng cho vụ việc là “một trường hợp cá nhân” và hy vọng sẽ không bị "phóng đại hóa, phức tạp hóa và thậm chí là chính trị hóa”.

Cùng với đó, Mỹ đưa ra cảnh báo sức khỏe cho các công dân nước này tại Trung Quốc, yêu cầu trình báo mọi "dấu hiệu cấp tính hoặc hiện tượng thính giác bất thường.”

Video: Sóng âm tấn công các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba như thế nào?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn