Thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 trong nhóm vận động viên dự Olympic Bắc Kinh

Thời sự quốc tếThứ Hai, 31/01/2022 20:42:04 +07:00
(VTC News) -

Trong 4 ngày qua, Trung Quốc phát hiện 119 ca COVID-19 trong số các vận động viên và thành viên các đoàn tham gia Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh.

Nhà chức trách Trung Quốc đang phải áp dụng các biện pháp nhằm ngăn cách những người tham gia, nhân viên và giới truyền thông tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh với công chúng.

Trong 4 ngày qua, Bắc Kinh phát hiện 119 ca COVID-19 trong số các vận động viên và thành viên đoàn tham gia Thế vận hội. Trong đó 37 ca bệnh mới được phát hiện hôm 30/1 và 34 ca hôm 29/1. Hầu hết các ca xét nghiệm dương tính được phát hiện tại sân bay. 

Thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 trong nhóm vận động viên dự Olympic Bắc Kinh - 1

Trong 4 ngày qua, Trung Quốc phát hiện 119 ca COVID-19 trong số các vận động viên và nhân viên tham gia Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. (Ảnh minh họa: Reuters)

Vận động viên bơi lội người Nga Valeria Vasnetsova cho biết tham vọng tại Olympic của cô đã kết thúc sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính hai lần tại Bắc Kinh. Vasnetsova viết trên mạng xã hội: "Thật không may, giấc mơ Olympic của tôi sẽ chỉ là một giấc mơ. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ tìm lại được nghị lực để vươn lên, nhưng đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác”.

Thành viên Ủy ban Olympic quốc tế Emma Terho cũng có kết quả dương tính và đã bị cách ly.

Nhiều ca vận động viên hoặc nhân viên dương tính gây lo ngại cuộc thi mà họ đã chuẩn bị kỳ công trong nhiều năm bị ảnh hưởng. Vận động viên bắn súng người Mỹ Chris Mazder nói: "Bạn cảm thấy vô cùng căng thẳng về việc phải đảm bảo mình an toàn. Nhưng không có cách nào để an toàn 100% cả. Hiện có rất nhiều vận động viên có kết quả xét nghiệm dương tính và thật đáng sợ khi bạn đã phải bỏ ra 4 năm kể từ thế vận hội trước để rồi những điều đó trở nên lãng phí sau vài ngày, điều đó sẽ là một bi kịch". 

Một số vận động viên có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trước khi đến Bắc Kinh. Vận động viên trượt tuyết nhảy xa hàng đầu thế giới, Marita Kramer của Áo, phải dời lịch khởi hành sau khi có kết quả dương tính ở Đức, với hy vọng hồi phục sức khỏe kịp thời cho cuộc thi.

Trong khi đó các vận động viên môn trượt băng nằm sấp người Nga, bao gồm Nikita Tregubov và Vladislav Semyonov, sẽ phải bỏ lỡ Thế vận hội sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

Đội tuyển bi đá trên băng Australia thì may mắn hơn khi vận động viên Tahli Gill có kết quả âm tính hai lần sau khi dương tính một lần ở Bắc Kinh. Dù vậy Gill và đồng đội Dean Hewitt phải cách ly trong hai ngày.

"Chúng tôi đã coi thời gian này như ngày nghỉ và là lúc để thực sự tập trung vào các mục tiêu Olympic", cặp đôi tuyên bố.

Khoảng 3.000 vận động viên cùng với huấn luyện viên, quan chức, đại biểu liên đoàn và giới truyền thông dự kiến ​​sẽ tham gia Thế vận hội Bắc Kinh từ ngày 4 - 20/2. Chính sách "vòng khép kín" tại đây cho phép họ di chuyển giữa nơi ở và địa điểm tổ chức Thế vận hội bằng xe của Ban tổ chức. Họ không được di chuyển tự do ở nơi công cộng.

Trái ngược với nhiều quốc gia đang tìm cách sống chung với COVID-19, Trung Quốc tiếp tục chính sách không khoan nhượng để kiềm chế sự lây lan của virus.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn